Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chống rạn khi mang bầu


Khi mang bầu, phụ nữ thường lo bị rạn nứt cơ thể do đứa con càng ngày càng lớn lên trong bụng. Giấc mơ trưng diện những bộ bikini hai mảnh, nhảy nhót tung tăng trên bãi biển trở nên quá xa vời. Vậy làm thế nào để đẩy lùi được sự lo lắng này? Trước khi mang bầu Bạn nên bắt đầu luyện tập một môn thể thao ưa thích càng sớm càng tốt, hoặc trước ít nhất 6 tháng trước khi có bầu. Trong bài tập, bạn nên chú trọng vào các động tác ở vùng bụng, ngực và đùi (những vùng dễ bị rạn nhiều nhất). Luyện tập sẽ giúp cơ thể bạn có độ co giãn tốt, tránh được nguy cơ rạn. Trong khi mang bầu - Tiếp tục luyện tập, tuy nhiên bạn phải áp dụng các bài tập dành cho người mang bầu và không nên tập quá sức. - Bôi kem chống rạn vào vùng bụng, ngực và đùi. Sau đó massage nhẹ. Bạn có thể dùng kem từ tháng thứ 4. - Ăn uống điều độ, đảm bảo đủ 2350 kcal/ngày. Không nên nhồi nhét quá thừa chất vì như vậy con bạn cũng chẳng thể dung nạp hết lượng chất này. Sau khi sinh - Tiếp tục dùng kem chống rạn cho đến khi đẻ được 1 tháng. - Luyện tập ngay sau khi sinh 24h, tuy nhiên phải tập từ các động tác nhẹ (như hít thở, co duỗi chân), sau đó tăng dần các động tác khó hơn. - Ăn uống điều độ, đảm bảo đủ 2550 kcal/ngày. Không bồi dưỡng quá nhiều khiến cho cơ thể rạn nứt một cách không cần thiết. Nếu tập luyện và áp dụng các hình thức trên mà bạn vẫn bị rạn thì đừng nên lo lắng, cơ thể đã được “rèn luyện” của bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ vết rạn. Vết rạn sẽ mờ dần và biến mất theo thời gian. Theo Netmode