Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bí mật nuôi con thành tài


Giáo dục từ trước tới nay là giáo dục "ít giác quan", nghĩa là trải nghiệm qua 5 giác quan cơ bản là rất nghèo nàn. Ở mầm non thì trẻ "bị" nghe kể truyện hơn là tự thể hiện truyện do mình kể, được làm mẫu và học theo nhiều hơn là tự xông vào tạo ra những cái mới, ít được quan tâm "rèn" cả 5 loại giác quan đối với một bài học cụ thể...

Ở trường tiểu học, trung học và đại học thì khỏi phải nói, các em vẫn đang luyện cơ tai và cơ tay: nghe và chép và nghe và chép!!!

Các trường quốc tế tại Việt Nam đang hướng tới từ "ít giác quan" sang "đa giác quan", sang trải nghiệm...theo John Dewey, Montesori, Kobayashi và nhiều nhà giáo dục khác phát động cái này từ...hàng thế kỷ!!!

Như vậy, bây giờ sau việc "ít" sang "nhiều" giác quan (tối đa 5), vậy chúng ta hướng tới việc gì? Và có gì là nền tảng cho việc nuôi dạy con cái? Bằng một số thống kê, người ta thấy rằng những trẻ có IQ cao là ở những nhà bố mẹ dành thời gian và tâm sức chăm sóc con cái hơn, chúng được nuôi dưỡng trong bầu không khí yêu thương, cái gọi là khơi gợi Trí tuệ xúc cảm ( Emotional Intelligent).

Nhưng yêu thương không phải là hết mực chiều chuộng, thậm chí...quỵ lụy con ! Tình yêu thương này phải tạo ra các môi trường thực tế, mà hơn hết bố mẹ phải luôn làm gương, để con mình đắm mình vào trong môi trường thực tế ấy. Tối thiểu, bố mẹ phải tránh những tranh cãi, xô xát không đáng có trước mặt con cái. Tự bố mẹ phải tự rèn mình sự chăm chỉ ( khi trời rét như thế này chẳng hạn), sự kiên trì (trong việc giải thích cho con một điều gì), sự quyết tâm ( không chiều theo vòi vĩnh đua đòi của con), sự nghiêm túc (không vượt đèn đỏ)... Thế còn bước sau đó? Là việc truyền cho con tình yêu thương với vạn vật xung quanh: Yêu cây cối, vật nuôi trong nhà (gắn với hành động chăm sóc cụ thể); Cho con đóng kịch "nhân cách hóa" thường xuyên với búp bê, thú bông và cả bố mẹ; Cùng con chăm sóc, lau chùi, dọn dẹp đồ chơi, góc học tập;Cùng tham gia chơi với các nhóm bạn bằng tuổi con tại các khu vui chơi công cộng, tại các buổi offline diễn đàn; Khích lệ con chia quà,đồ ăn, nhường tặng đồ chơi cho anh chị em họ hàng, bạn bè; Lớn hơn có thể đưa con đến những nơi có nhiều người thiệt thòi : trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão...

Bằng tình yêu thương như thế, bằng những trải nghiệm cụ thể như thế, con bạn sẽ không chỉ phát triển các chỉ số "được gọi là khoa học" như IQ, EQ, SQ...mà đặc biệt là chuẩn bị sẵn hành trang cho con mình hòa mình với môi trường thiên nhiên và xã hội xung quanh; khi đó mỗi bé sẽ là một "tài năng theo cách của mình", phụng sự gia đình và xã hội ngày một tốt đẹp. Đó cũng là cách để mỗi bậc cha mẹ chúng ta tự soi rọi vào mình, tự rèn mình trong quá trình học tập suốt đời(life-long learning) của mỗi người!

(Nguồn:Diễn đàn www.chametainang.net)