Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Xây dựng lòng nhân ái cho trẻ


Người lớn luôn là tấm gương sáng cho bọn trẻ noi theo. Thông thường, ông bố tốt, bà mẹ tốt sẽ sinh ra những đứa con ngoan hoặc ngược lại. Nếu trong gia đình, người cha có bản tính hung dữ thì đứa trẻ rất dễ nhiễm tính cách này từ phía cha nó. Vì thế, để giúp trẻ tạo dựng lòng nhân ái, cha mẹ cũng nên thể hiện tính cách này trước mặt con trẻ.

Chăm sóc vật nuôi:
Các nhà nghiên cứu tâm lý trẻ cho rằng, vật nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các em phát triển lòng yêu thương, sự chia sẻ trong cách sống với những người quanh mình. Khi trẻ từ khoảng 4 tuổi, bạn nên cho trẻ tự nuôi những con vật trong nhà để chúng có thể kết bạn với nhau. Qua những vật nuôi và quá trình chăm sóc chúng, trẻ sẽ học được lòng vị tha, sự chia sẻ và cách quan tâm đến người khác. Nhờ đó, trẻ còn thể hiện được tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của mình qua từng giai đoạn.

Bạn nên để trẻ tự lo liệu với con thú yêu của mình, từ việc chăm sóc như cho ăn, tắm rửa, cho đến việc nô đùa, dắt thú yêu đi dạo hoặc làm ổ cho chúng đi ngủ.

Cách quan tâm của bọn trẻ với con vật giúp chúng dần dần hình thành lòng nhân ái và biết yêu thương động vật.

Gần gũi bạn bè
Cha mẹ nên cùng nhau dạy bảo trẻ, chia thời gian để thay nhau quan sát từng hoạt động của bé (tất nhiên chỉ nên quan sát từ xa, chứ đừng nên quá lộ liễu vì như thế sẽ ảnh hưởng đến sự vui chơi, tự do của bé). Tốt nhất, hãy đưa trẻ đi mẫu giáo, nhà trẻ ngay từ khi có thể. Sự tiếp xúc thường xuyên với bạn bè sẽ giúp trẻ biết rằng: cần phải biết hoà đồng, biết chia sẻ thì mới có nhiều bạn và được các bạn yêu quý.

( Theo Chametainang )