Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Vì sao trẻ hay khóc?


Khóc là một phần trong cuộc sống của một đứa trẻ mới sinh. Những tiếng khóc của trẻ có ý nghĩa riêng của nó. Bởi vì trẻ không còn cách nào khác để giao tiếp. Những gì diễn ra xung quanh trẻ thì lại hoàn toàn xa lạ với chúng, do đó trẻ có thể sẽ sợ hãi, hoặc bực bội, khó chịu và la hét,...

Trung bình mỗi trẻ sơ sinh khóc khoảng hai tiếng mỗi ngày (trải dài hầu như suốt ngày). Trẻ 6 tuần tuổi thì thời gian khóc có thể sẽ kéo dài hơn, có khi lên đến ba tiếng mỗi ngày, dù bạn có cố gắng làm đủ mọi thứ để trẻ không khóc. Nhưng sau thời gian đó, trẻ sẽ khóc ít dần, thậm chí xuống tới mức còn khoảng một tiếng mỗi ngày.

Nếu bạn biết lí do vì sao con bạn hay khóc, thậm chí khóc nhiều hơn so với những con số nêu trên, bạn có thể sắp xếp sao cho trẻ được thoải mái, tập cho trẻ quen với môi trường xung quanh, giảm bớt nỗi sợ hãi cho trẻ,.... chắc chắn con bạn sẽ ít la hét thường xuyên hơn.

Sau dây là một trong những cách giúp trẻ ít khóc hơn: Bạn có thể để trẻ trong cũi hoặc trên sàn nhà, đặt đầu trẻ lên một cái chăn mỏng hay lót ở bên hông trẻ một vật mềm (gối chẳng hạn), trẻ sẽ nhìn rõ bạn và môi trường xung quanh hơn. Khi bạn đi qua đi lại trong tầm nhìn của trẻ và nói chuyện với trẻ. Trẻ sẽ hiểu rằng có lúc mẹ đứng trước mặt mình, có lúc không. Và khi trẻ đã quen thì dù có mặt bạn hay không, trẻ cũng cảm thấy an toàn và ít khóc hơn hoặc không khóc nữa.

                                                                                                                                                                                         Theo Web Trẻ Thơ