Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chuẩn bị khi gần đến ngày sinh


Thời gian mang thai là giai đoạn nên thận trọng đến mức tối đa đối với thai phụ. Vào hai tháng cuối của thai kỳ, nên chuẩn bị tâm lý và những biện pháp sinh nở sẵn sàng cho việc "khai hoa nở nhụy".

Nên hạn chế tối đa vận động mạnh và di chuyển bất thường vào những ngày cuối thai kỳ. Nhưng vẫn luyện tập các động tác thể dục dành cho thai phụ nhằm giúp quá trình sinh nở sau này sẽ dễ dàng hơn.

Không ít phụ nữ trẻ khá quan trọng chuyện thi cử bằng cấp nên vẫn đi học, đi thi (cao học, tại chức...) vào những ngày gần sinh. Điều này rất không nên vì nếu túi ối bị vỡ và thai nhi được sinh trong điều kiện không tốt sẽ khó tránh khỏi một số sự cố đáng tiếc hoặc nhẹ hơn là không hoàn hảo và gây mất sức nhiều hơn cho mẹ và trẻ sơ sinh.

Do vậy, những ngày sắp sinh, thai phụ nên được chuyển đến bệnh viện phụ sản để được theo dõi và chăm sóc thích hợp, nhất là đối với các trường hợp mang thai khó.

Sản phụ phải luôn trong tầm chăm sóc và theo dõi của người thân, gia đình trong mọi tình huống. Không nên đi lại bằng phương tiện công cộng đông đúc và ra đường vào giờ cao điểm.

Luôn chuẩn bị các vật dụng nhập viện sinh nở sẵn sàng để không bối rối và bất ngờ khi sản phụ chuyển bụng có thể dẫn đến thiếu sót và tốn kém không cần thiết.

Nguồn: Tìm Nhanh