Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bà bầu không nên ăn long nhãn


Long nhãn là một loại thức ăn bổ dưỡng và chữa được nhiều bệnh, thế nhưng không phải ai ăn cũng hợp và bệnh gì cũng chữa được.

Theo như các chuyên gia dinh dưỡng và các bác sĩ sản phụ khoa, đông y khuyên phụ nữ có thai không nên ăn long nhãn là vì, người phụ nữ sau khi mang thai, phần lớn xuất hiện những triệu chứng âm huyết thiên hư, tư sinh nội nhiệt, thường thấy những hiện tượng như đi ngoài phân táo bón, đi tiểu, thấy nước tiểu ngắn, đỏ, miệng đắng, cổ họng khô háo.

Nếu lúc đó mà lại nghĩ rằng ăn nhãn có thể bồi bổ tốt được sức khỏe thì không những không có tác dụng bổ ích gì mà ngược lại sẽ càng làm tăng thêm nội nhiệt, gây nên động huyết, động thai, người đỏ bừng, bụng đau, hai bên bụng dưới (tiểu phúc) trương xệ xuống, thậm chí gây tổn thương đến thai khí, dễ dẫn tới đẻ non. Đặc biệt khi có thai thời kỳ đầu cho đến lúc thai được 7 - 8 tháng, thì lại không được ăn loại quả mặc dù là loại quả cực quí như long nhãn.

Theo VTV