Hạt trương nở độc hại tràn ngập TPHCM
Trong khi chính quyền thành phố Hà Nội đã có lệnh cấm bán và sử dụng loại hạt nhựa trương nở gây nguy hiểm cho trẻ em thì ở TPHCM, loại đồ chơi này vẫn đang được bày bán tràn lan, hấp dẫn nhiều học sinh nhỏ tuổi.
Hỏi là có ngay Hạt nhựa trương nở là tên gọi “bình dân” của loại hạt trân châu hiện vẫn đang được bày bán công khai tại chợ Bình Tây (quận 6), chợ Kim Biên (quận 5) và các đại lý bán sỉ đồ chơi trẻ em trên đường Tháp Mười (quận 5). Khi có khách hỏi mua, các chủ hàng sẽ giới thiệu hàng loạt những mẫu hạt nhựa trương nở nhiều màu sắc và kích cỡ bao bì với giá bán từ 17-38 ngàn đồng/vỉ. Các mẫu hàng ở đây đều được đóng gói rất sơ sài, không nhãn mác xuất xứ và hướng dẫn sử dụng. Trên bao bì chỉ xuất hiện duy nhất dòng chữ nhoè nhoẹt “Made in China”. Hạt trương nở có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là hạt trương nở khô nhỏ li ti như hạt cườm, hạt trương nở hình thú vật, hạt trương nở ướt tròn như hòn bi ve kích cỡ bằng ngón tay. Khi ngâm vào nước khoảng vài tiếng, hạt sẽ nở ra, lớn hơn rất nhiều so với kích cỡ ban đầu. Bao bì của loại đồ chơi này cũng rất đa dạng. Dễ thấy nhất là hạt trương nở đựng trong các gói ni lông nhỏ hay trong các lọ mini. Mỗi vỉ lớn bao gồm 20-40 gói ni lông hay lọ thuỷ tinh. Một vỉ hạt trương nở khô 24 túi có giá 20.000 đồng; vỉ hạt trương nở khô 40 lọ giá 22.000 đồng; vỉ hạt trương nở ướt 20 túi giá 18.000 đồng.
Loại đồ chơi này đang xâm nhập mạnh vào các trường học. Ghi nhận tại một số trường tiểu học ở TPHCM, phần lớn học sinh đều thích thú với trò chơi này. Thậm chí xuất hiện cả những người bán lẻ loại hạt nhựa này ngay trước cổng trường. Họ chia lẻ hạt nhựa ra thành nhiều túi nhỏ và bán cho học sinh với giá 2.000 đồng/túi. Em Lâm Duy, học sinh trường Hà Huy Tập, còn tiết lộ: “Loại đồ chơi này đang được treo bán rất nhiều trong căng tin của trường”. Thờ ơ với mối nguy hại Tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ (quận 5) có một tốp học sinh tiểu học đang chụm đầu vào nhau, thích thú quan sát những hạt nhựa nở ra khi được thả vào trong nước. Theo các em thì sức hấp dẫn của món đồ chơi này chính là ở chỗ các em được tận mắt trông thấy sự trương nở kỳ lạ của những hạt nhựa. Thêm vào đó là màu sắc của hạt trương nở rất bắt mắt. Khi được hỏi có biết về mức độ độc hại của nó, không em nào biết. Em Lâm Duy còn khoe, nhiều bạn trong lớp em lập nhóm tổ chức thi nuôi hạt trương nở thú vật như chó, rắn, khỉ... xem ai nuôi mau lớn hơn. Trò chơi này kéo dài cả buổi không chán. Hiện nay, người dân TPHCM vẫn chưa được nghe lời cảnh báo nào từ phía các cơ quan quản lý thị trường về mặt hàng đồ chơi nhập khẩu trái phép này. Theo những người bán hàng, hạt trương nở đã xuất hiện từ mấy tháng nay nhưng họ chưa thấy ai phản ánh đó là đồ chơi độc hại. Cô Minh, Phó Hiệu trưởng trường Hà Huy Tập, khẳng định: “Nhà trường chưa phát hiện ra trường hợp đáng tiếc nào do chơi hạt trương nở nên nhà trường cũng chưa có sự chuẩn bị đối phó. Từ tuần sau, nhà trường sẽ đưa ra lời cảnh báo cho học sinh”.
( Theo Dân Trí ) |