Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mười cách để bọn trẻ không đánh nhau


Mười cách để bọn trẻ không đánh nhau

Anh chị em đánh nhau cũng tự nhiên như thay đổi thời tiết. Và ngược với những gì mà cha mẹ tin tưởng, sự ghen tị giữa anh chị em ruột là dấu hiệu lành mạnh về tinh thần trong gia đình.

Đôi khi bạn khó xử trong những tình huống như vậy, dưới đây là một số việc mà bạn có thể làm để hạn chế bọn trẻ đánh nhau.

1. Phớt lờ khi bọn trẻ đánh nhau. Đánh nhau là một cách để bọn trẻ gây sự chú ý. Nếu bạn phớt lờ bọn  trẻ khi đánh nhau (nếu chúng không dùng vũ khí để đánh nhau), thì bạn sẽ không khích lệ bọn trẻ đánh nhau tiếp. Bọn trẻ sẽ tự xử với nhau. Con trẻ chỉ biết cách giải quyết xung đột khi để bọn trẻ xung đột.

2. Khi bọn trẻ đánh nhau, bạn hãy cư xử với hai đứa như nhau. Nếu bạn cố gắng truy tìm đứa nào gây chiến trước, vô tình bạn đã ngầm định một đứa là nạn nhân và một đứa là kẻ bắt nạt. Bạn hãy coi bọn trẻ là cùng hội cùng thuyền và không bênh vực đứa nào hết.

3. Khen ngợi khi bọn trẻ hợp tác. Hãy để cho bọn trẻ biết rằng chúng đang làm một việc tuyệt vời khi chúng hoà thuận với nhau. Bạn rất hay quên khen ngợi các con khi chúng hoà thuận, nhưng đây là yếu tố quan trọng giúp bọn trẻ biết cách hợp tác với nhau. Bạn hãy chú ý tới bọn trẻ khi chúng có những hành vi mà bạn mong đợi.

4. Tránh giận dữ và đánh trẻ. Con trẻ sẽ học hỏi bằng cách quan sát bạn. Nếu bạn cư xử tốt, bé sẽ noi gương bạn.

5. Tạo một môi trường cộng tác. Cả gia đình cùng nhau tham gia một dự án nho nhỏ trong đó các thành viên phải hợp tác với nhau. Bạn hãy nói chuyện với con về tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các thành viên trong gia đình. Tránh chơi hoặc tham gia các hoạt động thúc đẩy đánh nhau hoặc khiến bọn trẻ mang tính cạnh tranh, ganh đua nhau.

6. Dạy bọn trẻ giải quyết xung đột trong hoà bình. Bạn hãy nói với con về việc đánh nhau khi bọn trẻ đã thoải mái và cởi mở. Bạn hãy hỏi chúng có thể làm thế nào để thay thế thay vì đánh nhau. Bạn hãy giúp trẻ vận dụng trí não để tìm ra giải pháp tốt hơn.

7. Cố gắng tránh trừng phạt trẻ. Trừng phạt bọn trẻ thường sẽ khiến trẻ nổi giận và đánh người khác. Cách tốt nhất là bạn nên để bé chịu hậu quả cho những hành vi của mình. Trừng phạt trẻ chỉ là biện pháp giải quyết tạm thời, nhưng sẽ đem lại những vấn đề về lâu dài.

8. Kiểm soát bản thân. Khi bạn phải can thiệp, bạn hãy bình tĩnh. Nếu bạn nổi giận, tức là bạn đã khuyến khích bọn trẻ tiếp tục đánh nhau vào lần tới.

9. Hạn chế tình huống khiến bọn trẻ đánh nhau. Bạn hãy nghĩ tới những trường hợp có thể khiến bọn trẻ đánh nhau. Bạn đừng mua cho đứa này quả bóng đỏ, đứa kia quả bóng xanh, bọn trẻ sẽ rất dễ tranh giành và đánh nhau. Thay vì vậy, bạn hãy mua hai quả bóng đỏ hoặc hai quả bóng xanh. Bạn hãy cân nhắc xem bọn trẻ hay đánh nhau vào khoảng thời gian nào? Khi chúng đói hay khi chúng mệt. Cần làm cho bọn trẻ thoải mái trước khi "chiến tranh" xảy ra.

10. Yêu thương bọn trẻ. Hàng ngày, bạn hãy nói với bọn trẻ rằng bạn yêu chúng, và thể hiện cho chúng thấy tình yêu của bạn. Những trẻ cảm nhận được mối liên kết tình cảm với cha mẹ chúng thường ít đánh nhau hơn.

 ( Theo mevabe.com)