Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Điều nên có trước khi có thai


Chọn thời điểm thụ thai thích hợp và người mẹ mang thai được chăm sóc tốt là hai trong “phương pháp ưu sinh ba ưu” mà các ông bố bà mẹ cần phải thực hiện nếu muốn sinh con thần đồng

Ngoài việc chọn tốt vợ hoặc chồng ra, còn phải thực hiện “bốn không, hai cần” để có thể chọn dịp mang thai tốt nhất. Đây là ưu thứ hai.

Bốn không: Không làm “chuyện ấy” sau khi uống rượu; không mang thai trong thời gian đang có dịch bệnh (dù hai vợ chồng đều không mắc bệnh đó); không mang thai khi một trong hai người đang ốm; không mang thai sau khi vừa khỏi ốm nặng.

Hai cần: Cần chọn tốt tháng thụ thai; cần thụ thai khi đồng hồ sinh học vận hành đến thời điểm cao nhất.

Chọn tốt tháng thụ thai nhằm để các tế bào não của thai nhi phân chia tốt, hệ thần kinh và hệ thống điện sinh vật phát dục hài hòa tốt với nhau.

Sự phát dục của phôi thai có 3 thời kỳ quan trọng: thời kỳ sinh thành não (tháng thứ 3); thời kỳ phân chia tế bào não (từ tháng thứ 6 tới ngày sinh); thời kỳ hiệp điều phát dục của hệ thống thần kinh và điện sinh vật (ba tháng thứ 7, 8, 9). Bởi vậy, hai quãng thời gian tháng thứ 3, tháng thứ 6 cho tới ngày trẻ lọt lòng, nếu khí hậu dễ chịu, dinh dưỡng đầy đủ thì có thể sinh được thần đồng. Cho nên ở Trung Quốc, tại vùng Bắc Kinh thụ thai vào các tháng 2, 3, 7, 8 là tốt; hai quãng thời gian đó đều vào “mùa vàng” xuân, thu và đầu đông. Tại vùng Hồng Kông, Macau chỉ cần tránh thụ thai vào các tháng 7, 8 là có thể ưu sinh.

Cần để trứng thụ tinh mang thai vào lúc đồng hồ sinh vật vận hành tới kỳ cao trào. Đồng hồ sinh vật còn gọi là tiết luật sinh vật (tiết luật: tiết tấu và quy luật). Đó là nói đồng hồ trí lực (chu kỳ 33 ngày), đồng hồ thể lực (chu kỳ 23 ngày) và đồng hồ tính tình (chu kỳ 28 ngày).

Muốn thụ tinh mang thai vào thời kỳ cao trào của tiết luật sinh vật, cần làm hai con tính trước ngày thụ tinh:

A. Dự tính ngày rụng trứng

Cách dự tính: Bắt đầu từ ngày thứ nhất của kỳ kinh nguyệt lần tới, tính ngược lại tới ngày thứ 15 thì là ngày rụng trứng. Nói chung các phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ đều biết cách tính ngày rụng trứng của mình.

Ngày rụng trứng của phụ nữ có kinh nguyệt bình thường như trong bảng bên cạnh.

Trong bảng này, hàng thứ nhất trong mỗi ô là số ngày của một tháng kinh nguyệt (một chu kỳ kinh nguyệt); 4 con số của hàng thứ hai là các ngày dễ thụ thai, hướng mũi tên chỉ là ngày rụng trứng của tháng đó. Như ô thứ nhất góc trên bên phải, “25” biểu thị chu kỳ kinh nguyệt của một phụ nữ nào đó là 25 ngày; các con số 10, 11, 12, 13 là các ngày dễ thụ thai, ngày 12 (đầu mũi tên) là ngày rụng trứng của người đó.

B. Tính trị số tiết luật sinh vật của bố mẹ ngày rụng trứng

Việc tính toán chia 2 bước: Trước tiên tính tổng số ngày kể từ ngày sinh của bố mẹ cho tới ngày mẹ rụng trứng. Sau đó tính trị số tiết luật sinh vật của từng người bố và mẹ. Thí dụ một cặp vợ chồng nào đó, người nữ sinh ngày 24-8-1955, dự đoán ngày rụng trứng là 20-2-1982, tổng số ngày tính từ ngày sinh đến ngày rụng trứng là 9.577 ngày. Vào ngày rụng trứng, tính ra trị số tiết luật sinh vật là: trí lực 97; thể lực 63; tính tình 22. Hôm đó trị số tiết luật sinh vật của người nam là: trí lực 99; thể lực 89; tính tình 62.

Chúng ta định nghĩa trị số bình quân của tiết luật sinh vật tương ứng với bố mẹ là cơ số trí lực, thể lực, tính tình bẩm sinh của thai nhi tương lai. Cơ số càng lớn càng tốt. Nếu cặp vợ chồng nói trên có thai theo phương án đã dự định thì các cơ số tiết luật sinh vật của đứa bé tương lai sẽ là:

Trí lực: 1/2 (99 + 97) = 98

Thể lực: 1/2 (63 - 89) = - 13

Tính tình: 1/2 (22 - 62) = - 20

Từ đó có thể thấy thụ thai vào tháng này thì đứa bé tương lai sẽ có cơ số trí lực khá cao, thể lực có kém bố mẹ chút ít, tính tình hướng nội.

Ưu thứ ba: Chăm sóc tốt nhất người mẹ có thai.

Thai nhi có phát triển tốt hay không, đặc biệt là sự phân chia tế bào não, sự tăng trị, phát dục có cực tốt hay không? Điều đó phụ thuộc vào việc người mẹ có được chăm sóc tốt nhất trong suốt thời gian mang thai hay không.

Sự chăm sóc tốt nhất đối với phụ nữ mang thai có thể quy vào mấy chữ: quần áo rộng, ăn nhạt, hành động chậm, sống yên lành.

- Quần áo rộng: Phụ nữ mang thai nên mặc quần áo rộng, chất liệu cotton.

- Ăn nhạt: Bớt ăn muối, không ăn kiêng, cố ăn nhiều rau quả tươi.

- Hành động chậm: Không làm các vận động mạnh, nhưng lại làm việc và vận động vừa phải, không xem các phim ảnh kích động, nguy hiểm.

- Sống yên lành: Phụ nữ mang thai cần có đời sống tinh thần thoải mái, yên lành. Phòng ngủ cần bố trí trang nhã, thanh thoát mà không bừa bãi; không khí tươi mát trong lành, đời sống tinh thần phong phú đa dạng, cầm-kỳ-thi-họa có thể giúp điều tiết tinh thần...

                                                                                     Theo Người lao động