Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hen phế quản ở trẻ


Đây là một bệnh gây tắc nghẽn đường thở từng cơn và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của trẻ.Bệnh khó đóan của trẻ nhỏ

Khác với trẻ ở độ tuổi lớn hen phế quản rất khó chẩn đóan ở độ tuổi nhũ nhi ( dưới 3 tuổi).

 Tuy khó chẩn đoán nhưng bệnh cũng có một số dấu hiệu đặc trưng như:
-    Trẻ hay thở khò khè. Nếu bị sổ mũi hoặc viêm phế quản, trẻ chỉ thở khò khè một tuần. Khi dấu hiệu này thường xuyên lặp lại, bạn nên đưa con đến bệnh viện khám
-    Bé khó thở giữa đêm hoặc gần sáng, hay quấy khóc, bỏ bú, ngứa ngoài da hoặc xuất hiện những vết chàm trên da
-    Trẻ bị viêm mũi dị ứng
-    Trẻ lên cơm khó thở ít nhât 3 lần/ ngày. Ngoài ra nêu bố mẹ mắc bệnh hen phế quản, con cũng có thể bị duy truyền

Tầm ảnh hưởng của bệnh viêm phế quản

Một trong những sai lầm của phụ huynh là không điều trị dự phòng cho trẻ. Họ chỉ quan tâm đến việc dùng thuốc khi con lên cơn khó thở. Do đó bệnh hen phế quản ngày một trở nên nặng, gây ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý của bé. Đa phần trẻ bị viêm phế quản đều bị biến dạng lồng ngực suy dinh dưỡng, chậm lớn, sức khỏe yếu

Không thể chạy nhảy, vui đùa, bé dần tự ti và cô lập mình với thế giới xung quanh. Cá biệt nhiều trẻ không thể đến trường vì lên cơn hen thường xuyên

Phòng và chữa bệnh cho con đúng cách

Để ngăn ngừa những cơn khó thở và khả năng nhiễm bệnh của con, bạn cần lưu ý những  điều sau:
-    Luôn giữ phòng sạch sẽ và thoáng mát. Nên dùng máy hút bụi làm sạch phòng hoặc bế con ra ngoài khi bạn quét dọn, giặt chăn, gối thường xuyên.
-    Giữ trẻ xa khói bếp, khói thuốc lá, khói xe, luôn đeo khẩu trang cho bé khi đi ra đường
-    Không nên cho con chơi gấu bông, nuôi thú, đắp chăn lông hoặc khóac áo len. Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi bé  từ phòng lạnh ra ngoài nắng.
-    Bệnh về đường hô hấp kéo dài là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh hen phế quản. Nếu bé nhiễm bệnh hô hấp, bạn phải sớm chữa dứt điểm.
-    Trường hợp trẻ đã mắc bệnh hen phế quản, phụ huynh cần tránh gây xúc động quá mức cho trẻ. Nên đưa con đến bệnh viện điều trị và tái khám từ 1-6 tháng /lần

                                    ( Sưu Tầm )