Xã hội
   Niềm vui đến với trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng
 

Sau một năm triển khai dự án “Cải thiện dinh dưỡng và Hỗ trợ hòa nhập cho trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng”, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Quỹ VTVV) rất vui khi nhìn thấy những tiến bộ rõ rệt của các em về thể chất, bên cạnh những tiến bộ trong việc rèn luyện kỹ năng và học tập.

Những chuyển biến tích cực

Mỗi em học sinh được ăn đủ 3 bữa trong ngày và uống 3 ly sữa tươi học đường mỗi tuần trong cả năm học.

Em T. là một trong những trường hợp tiến bộ rõ rệt. T. sinh năm 2011, người dân tộc Dao, mắc hội chứng Down. Thể trạng T. suy dinh dưỡng, lại mắc tim bẩm sinh nên thường xuyên ốm yếu. Tuy đã 8 tuổi nhưng nhưng nhìn em chỉ như đứa trẻ 5 tuổi. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo tại xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình. Mỗi tuần em chỉ được ăn cơm trắng một lần, còn lại là ăn cơm độn ngô.

Đến với trung tâm, những bữa cơm với các món ăn giản dị nhưng đủ chất, cùng với những ly sữa tươi mỗi tuần có thể bình thường với nhiều em bé khác, nhưng với T đó là những món ngon mà lần đầu cô bé được ăn. Có lần, T. hào hứng nói với cô giáo: “Cô ơi! Trưa nay con sẽ ngủ ngoan để ngủ dậy con được uống sữa". Ăn uống đủ chất, T. đã tăng 5kg và cao thêm 6cm, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Về mặt nhận thức, từ một em bé nhút nhát, vận động chậm chạp, nay em đã nhanh nhẹn hơn, mạnh dạn trong giao tiếp và biết tự phục vụ bản thân.

Đến từ lớp khiếm thính, cô bé H. là người dân tộc Tày, ở Bảo Lạc, huyện xa xôi nhất, cách TP. Cao Bằng hơn 100km. H. năm nay 8 tuổi, em mắc bệnh câm điếc bẩm sinh. Bố mẹ em đã ly hôn, mẹ đi lấy chồng có hai con riêng. Vì nhà ở quá xa, nên khi H. đến học tại Trung tâm, gia đình em ít có điều kiện xuống thăm.

Kết thúc năm học, H. đã mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập, viết chữ rất đẹp và tham gia đội văn nghệ của trường mặc dù không nghe, nói được. Em còn biết giúp đỡ các bạn gấp chăn màn, quần áo, giúp các cô quản sinh rửa bát, quét dọn.

H. tăng từ 19kg lên 22kg, chiều cao tăng thêm 5cm. Thấy con mình khỏe mạnh, hồng hào hơn, mẹ H. vui mừng nói: "Nhờ sự chăm sóc chu đáo của các thầy cô mà con em mới được như vậy". Đó cũng là động lực để các thầy cô tại Trung tâm và Quỹ VTVV không ngại khó, ngại khổ dạy kỹ năng, kiến thức và chăm sóc dinh dưỡng cho các em học sinh.

Cải thiện dinh dưỡng, hỗ trợ hòa nhập trẻ khuyết tật

Dự án “Cải thiện dinh dưỡng và Hỗ trợ hòa nhập cho trẻ khuyết tật” do Quỹ VTVV triển khai tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng trong năm học 2018-2019 đã mang đến 3 ly sữa mỗi tuần cho mỗi em học sinh, tạo điều kiện để các em phát triển trí lực, thể lực. Quỹ cũng đã trao tặng hệ thống bồn nước mới, dung tích 10.000m3, đồng thời trao tặng 50kg gạo hỗ trợ bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày cho các em.

Nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo dinh dưỡng lâu dài cho các em, dự án đã tổ chức lớp tập huấn vào đầu và cuối năm học cho người chăm sóc trẻ, là các quản sinh, đầu bếp tại trung tâm và chính các phụ huynh về dinh dưỡng cho trẻ khuyết tật. Bên cạnh đó, dự án tài trợ cho hai giáo viên tại trung tâm tham gia lớp tập huấn về phương pháp mới trong phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Hà Nội. Sau lớp tập huấn, hai giáo viên này đã chia sẻ lại nội dung học được cho 32 cán bộ, giáo viên của trung tâm.

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ VTVV trao 70 phần thưởng cuối năm học cho các học sinh tại trung tâm.

“Quỹ VTVV, với mong muốn cải thiện thể chất và trí lực của trẻ em Việt Nam, rất vui được đồng hành và nhìn thấy các em học sinh tiến bộ hơn sau một năm học, sẵn sàng hòa nhập với môi trường sống và học tập ở địa phương. Đồng hành triển khai dự án, chúng tôi cảm phục sự nhiệt tình và chia sẻ những khó khăn của các thầy cô và quản sinh tại Trung tâm trong việc giáo dục và chăm sóc cho các em học sinh khuyết tật. Với tầm nhìn của một quỹ từ thiện phi lợi nhuận, Quỹ VTVV sẽ tiếp tục đồng hành trong các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và hỗ trợ hòa nhập cho trẻ em khuyết tật trong thời gian sắp tới.” – Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ VTVV chia sẻ.

Nguồn http://laodongthudo.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phụ huynh Hà Nội nức nở khen hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 (3/7)
 Đánh vật cùng con vào lớp 1 (2/7)
 Thanh Hóa: Cách chức hiệu trưởng cắt xén suất ăn của trẻ mầm non (2/7)
 Giáo dục STEAM - nguồn tài nguyên đầy thách thức (1/7)
 Giữ gìn và phát huy văn hóa ứng xử tốt đẹp trong mỗi gia đình (28/6)
 TP.HCM: Tặng hơn 140.000 mũ bảo hiểm cho các em bước vào lớp 1 (28/6)
 “Nạn” thiếu vi chất dinh dưỡng và tầm quan trọng của sữa học đường (27/6)
 Sốt xuất huyết tiếp tục tăng, ghi nhận thêm 110 ca mắc (26/6)
 Chẳng cần những chứng chỉ ấy thì chúng tôi vẫn dạy tốt (24/6)
 Để mùa hè vui khỏe, bổ ích và an toàn (22/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i