Xã hội
   Giáo viên mầm non Trung Quốc bị cáo buộc đâm tăm để trừng phạt học sinh
 

Phụ huynh tố cáo với cảnh sát sau khi phát hiện con mình bị nhiều vết đâm bằng tăm trên cơ thể.

Ảnh do một phụ huynh chụp con mình cho thấy những vết đâm ở chân. Ảnh: Pear Video.

Cảnh sát thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, bắt ba giáo viên trường mầm non quốc tế Kubeiland Emile để điều tra sau khi nhận được khiếu nại từ các phụ huynh rằng ít nhất 15 học sinh bị bạo hành tại trường, SCMP hôm qua đưa tin.

"Các học sinh bị đâm bằng tăm nếu không ăn hết suất cơm, không chịu ngủ trưa hoặc không nhảy tốt", một phụ huynh cho biết. Cha của một học sinh nói rằng giáo viên cảnh báo "cô có thể nhìn và nghe thấy các em nói chuyện với cha mẹ" để ngăn các em tiết lộ sự việc với phụ huynh.

Hồ sơ y tế và ảnh do bố mẹ chụp cho thấy nhiều vết đâm trên tay, chân và vùng bụng của những đứa trẻ. Một phụ huynh cho biết nhà trường đã cố che đậy việc bạo hành bằng cách làm sạch vết thương và khử trùng cho những em bị chảy máu.

Mẹ của một học sinh kể lại rằng bà bắt đầu nghi ngờ sau khi thấy con trai mình đâm đứa trẻ khác bằng tăm và nói rằng chỉ đang bắt chước cô giáo. Tuy nhiên, Su Ning, đại diện pháp lý của trường mầm non, bác bỏ cáo buộc bạo hành và tuyên bố nhà trường đã cung cấp video từ các camera giám sát để chứng minh.

Những cáo buộc bạo hành trẻ em tại trường học thường xuyên xuất hiện ở Trung Quốc. Tháng trước, 8 giáo viên tại một nhà trẻ ở Thượng Hải bị kết án 18 tháng tù vì đối xử thô bạo với học sinh và ép các em ăn mù tạt.

Nguồn https://vnexpress.net/

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Yêu trò như con, điều kiện tiên quyết để dạy trẻ tự kỷ (14/12)
 Quảng Bình: Một công trình ý nghĩa tại vùng khó (14/12)
 Trường mẫu giáo cầu vồng ở Paris (13/12)
 Nâng cao ý thức tự bảo vệ cho trẻ từ 06 – 10 tuổi (13/12)
 Cảnh báo hiện tượng trộm cắp tài sản trong trường học (12/12)
 Quảng Nam: Nhiều địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ vào ngày mai (11/12)
 Trường mẫu giáo hình mèo ở Đức (11/12)
 Bé trai ba tuổi chết sau giấc ngủ trưa tại trường mầm non (11/12)
 Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non (10/12)
 Đổi mới giáo dục phổ thông - Yêu cầu tất yếu - Bài 1: Những nốt trầm ngành giáo dục (10/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i