Xã hội
   Trói, treo bé ở trường mầm non: Cô giáo kêu bị oan
 

Phụ huynh khác chụp lại cảnh cháu bé bị buộc dây treo vào cửa sổ tại trường Mầm non B Trực Đại (tỉnh Nam Định).

Cô giáo kêu oan

Vừa qua, tại trường Mầm non B Trực Đại (xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) vừa xảy ra vụ việc phụ huynh đi đón con có chụp lại được hình ảnh một bé trai 4 tuổi bị trói cổ áo bằng dây nilon bện thừng và treo vào cửa sổ.

Hình ảnh này đã gây bức xúc trong dư luận. Qua xác minh, cháu bé trong ảnh là Nguyễn Tài P. (4 tuổi) có hoàn cảnh bất hạnh khi bố mất sớm, mẹ bị trầm cảm bỏ đi lang thang, đang ở cùng bà nội là bà H. Ngoài ra, cháu cũng mang trong người chứng bệnh chậm phát triển trí tuệ và vẫn phải đi về bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Trao đổi với ông Ba, chủ tịch UBND xã Trực Đại, ông cho biết chính quyền xã đã nhận được tin báo này và đã cử cán bộ đến xác minh thông tin, làm việc với nhà trường để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh cháu P. bị trói được phụ huynh học sinh khác chụp lại và phản ánh

"Nếu có sai phạm, chúng tôi chắc chắn sẽ yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc này. Còn hiện tại, chúng tôi đã có những biện pháp ngăn chặn không cho vụ việc lặp lại" - ông Ba cho biết.

Cũng theo ông Ba, bước đầu tìm hiểu, cô Tỵ và cô Hiền, 2 giáo viên phụ trách lớp cháu P. xác nhận hình ảnh trong bức ảnh đúng là học sinh trong lớp của mình. Tuy nhiên, cả hai cô đều khẳng định họ không thực hiện hành vi như vậy.

"Hai cô giáo này một mực kêu oan và cho rằng có người cố ý hãm hãi. Theo hai người này, sự việc xảy ra lúc các cô xuống bếp ăn trưa nên không để ý. Do đó chính quyền xã cùng với lãnh đạo nhà trường vẫn đang phải điều tra xác minh" - ông Ba thông tin.

Cháu bé về nhà với nhiều vết thương

Trong khi đó, trao đổi với bà H. - bà nội của cháu bé trong ảnh, bà cho biết bản thân bà không hề biết đến vụ việc và cũng chưa từng gửi đơn thư tố cáo khiếu nại nào đến trường mầm non B Trực Đại hay chính quyền xã.

Tới vài ngày qua mới có cán bộ xã đến tận nhà bà để xác minh xem đứa bé trong ảnh có phải cháu của bà không. Ngoài ra, các cô giáo ở trường cũng đến nhờ bà rút đơn khiếu nại để giải quyết mọi việc bằng bàn bạc, thảo luận. Tuy nhiên bản thân bà H. cũng chưa bao giờ gửi đi lá đơn nào.

"Đến khi nhìn thấy những tấm ảnh này tôi mới rất bất ngờ. Đúng trong ảnh là cháu tôi. Tôi vẫn nghĩ các cô giáo ở trường thương và chăm lo cho cháu lắm, không nghĩ đến việc cháu mình bị đối xử như thế này" - bà H. cho biết.

Hai cô giáo chủ nhiệm lớp cháu P. (Ảnh: Đời sống Việt Nam)

Ngoài ra, một số lần bà H. thấy cháu của mình có những vết thương trên người sau khi đi học về. Cụ thể, có lần tắm cho cháu, bà thấy những vết trày xước và sưng đỏ ở cổ của cháu. Còn có lần, đầu cháu bị sưng hoặc có vết thương hở, tụ máu bầm. Có nhiều lần bà đã hỏi các cô ở lớp nhưng những giáo viên này đều khẳng định họ không biết gì.

Ngoài ra có lần đón cháu, bà H. thấy cháu của mình đang ngủ ở ngay chỗ bức ảnh được chụp và nắng chiếu thẳng vào người cháu nhưng các cô không để ý.

Nhận xét về cháu của mình, bà H. cho rằng cháu rất ngoan và nhút nhát. Cùng với chứng bệnh chậm phát triển của mình càng khiến cháu không nghịch ngợm và không biết nói.

"Nhà chỉ có hai bà cháu quấn túm lấy nhau. Nó thiếu thốn bố mẹ từ nhỏ, cuộc sống đã có nhiều thiệt thòi. Nếu các cô chăm sóc trẻ mà đối xử với cháu tôi như vậy thật thì độc ác quá. Tôi cũng muốn chính quyền xã vào cuộc để tìm hiểu ra ngọn ngành vụ việc này" - bà H. chia sẻ.

Nguồn http://baodatviet.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cà Mau: Gần 50% trường đạt chuẩn quốc gia (29/11)
 Thái Bình: Bố trí 1 cán bộ chuyên trách làm công tác y tế trường học (28/11)
 An toàn thực phẩm bữa ăn bán trú: Công khai thực đơn lên mạng (28/11)
 Hà Nội chính thức chốt nhà thầu chương trình sữa học đường, bắt đầu triển khai thực hiện từ đầu năm 2019 (28/11)
 Còn bao nhiêu hình phạt dành cho học sinh chưa bị phát hiện? (27/11)
 Nâng chất đội ngũ cốt cán, bồi dưỡng giáo viên mới vào nghề (27/11)
 Hơn 400 trẻ mầm non ở Sài Gòn ngày mai tiếp tục nghỉ học (27/11)
 Hà Nội: Thêm một hệ thống trường Mầm non song ngữ đi vào hoạt động (26/11)
 Giải pháp nào xoá cảnh chen chúc 60 học sinh 1 lớp? (24/11)
 Đà Nẵng: Hạ tiêu chí tuyển dụng giáo viên mầm non của huyện Hòa Vang (24/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i