Xã hội
   Thêm một chính sách hợp lý, kịp thời của Chính phủ
 

Một chính sách hợp lý, kịp thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho giáo dục, cho trẻ em cả nước vừa được ban hành.

Phiên họp thường kỳ tháng 7/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP, trong đó thống nhất thông qua nhiều đề xuất quan trọng liên quan đến giáo dục. Đáng chú ý đó là chủ trương miễn học phí trung học cơ sở và đối với trẻ mầm non 5 tuổi. Vấn đề này đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Chủ trương miễn học phí trung học cơ sở và đối với trẻ mầm non 5 tuổi đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, rất nhiều nội dung quan trọng cũng được thông qua như: Bổ sung quy định về Hội đồng trường đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ có chức năng thực hiện nhiệm vụ các cơ quan chủ quản, lấy ý kiến về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, nâng chuẩn giáo viên mầm non.

Rồi, hỗ trợ đóng học phí đối với cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt đối với thôn xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW..v..v.

Có thể nói, hướng tới phổ cập giáo dục thì việc miễn học phí tới bậc trung học cơ sở là một chính sách tiến bộ. Lấy ví dụ về nước bạn thân thiết của Việt Nam, tại Cuba, học sinh được đi học hết đại học không phải đóng học phí và được nuôi ăn, được cung cấp đầy đủ thiết bị học tập. Vậy thì việc Việt Nam thực hiện miễn giảm học phí đến cấp trung học cơ sở cũng chẳng có gì là lạ và xa vời.

Bởi, chính sách này không ảnh hưởng nhiều đến đối tượng các học sinh ở thàng phố, nhưng sẽ là một đột phá cho việc khuyến khích đến trường của học sinh ở nông thôn, miền núi, vùng khó khăn. Đối với những gia đình khó khăn, đông con thì học phí trong suốt quá trình học từ mầm non đến trung học cơ sở là một gánh nặng không nhỏ. Chính sách này sẽ tạo cho học sinh có thêm động lực để học tập tốt, phụ huynh học sinh sẽ bớt đi những gánh nặng về đóng góp cho con em mình.

Tuy nhiên, vẫn có những nghi ngại nhất định xung quanh chính sách nhân văn này. Chẳng hạn:

Hiện nay, theo Luật, học sinh tiểu học được miễn học phí. Thế nhưng, thực tiễn thì chúng ta cứ nhìn vào cấp bậc tiểu học hiện nay. Mang tiếng là giảm học phí nhưng đến trường, khoản gì cũng thấy đóng, không chừa một thứ gì, đến cả tờ giấy kiểm tra trong trường học cũng có giá cao ngất.

Chỉ cần lên mạng và truy cập từ khóa “lạm thu tại trường học” chúng ta sẽ có thể chứng kiến hàng nghìn kết quả về những vụ thu khoản tiền “vô lý” tại trường học. Đó mới chính là nguyên nhân mà học sinh, gia đình học sinh khó lòng đáp ứng nổi số tiền nộp khi đi học chứ không phải là số tiền học phí.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng cho rằng: “Chủ trương miễn học phí trung học cơ sở là đáng hoan nghênh, nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện: Thách thức lớn nhất là trường sở, vì hiện nay mình vẫn còn trường công và trường tư thục. Chỉ trường công mới miễn học phí được, còn trường tư thục thì không có khái niệm miễn học phí bởi vì đã gọi là tư thục thì do các tổ chức, cá nhân lập ra thì họ phải có lợi nhuận. Cho nên khó khăn là sợ rằng các trường công có làm nổi không. Bởi vì nếu trường công không làm được thì rất khó bởi vì các trường tư họ không bao giờ làm việc đó”.

Vẫn biết, trong bối cảnh xã hội hóa, phổ cập giáo dục được hay không, chúng ta phải căn cứ vào điều kiện, xem xét cụ thể từng vùng miền, từng đối tượng, không phải thực hiện một cách đại trà. Nếu chúng ta chỗ nào cũng miễn học phí thì dường như sẽ trở thành chính sách cào bằng khó mang lại hiệu quả.

Dẫu vậy, trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đã phát triển, cùng với xu thế của thế giới, việc miễn học phí đồng bộ cho các cấp học từ trung học cơ sở trở xuống là rất cần thiết. Một chính sách hợp lý, tiến bộ và chắc chắn sẽ hợp lòng dân. Rồi đây, sẽ không còn học sinh bỏ học vì thiếu tiền.

Đây là sự cố gắng rất lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn kinh tế còn khó khăn. Là chính sách hợp lý, kịp thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho giáo dục, cho trẻ em cả nước và phù hợp với chính sách phát triển giáo dục của thế giới.

Nguồn http://enternews.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học Mầm non năm học 2018-2019: Đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành đối với trẻ (17/8)
 Nhiều cựu giáo viên mầm non phải gom từng cọng rau, hạt lúa để sống qua ngày (17/8)
 Thu nhập giáo viên mầm non TP.HCM cao hơn địa phương khác ? (17/8)
 Hỗ trợ cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ (16/8)
 Giáo sinh Mầm non phải rèn tinh thần và nghị lực để đối mặt với áp lực nghề (16/8)
 Ra mắt Trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em tại Hà Nội (16/8)
 120.000 giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ (15/8)
 Giáo viên mầm non sẽ được ưu tiên tuyển vào biên chế? (14/8)
 Những yêu cầu mới nhất về tinh giản biên chế giáo viên của Bộ Giáo dục (14/8)
 Thanh Hóa: Trường MN Thanh Xuân xuống cấp nặng, tính mạng cô trò bị đe dọa (13/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i