Cảm xúc mầm non
   Cô hiệu trưởng tạo môi trường học tập thân thiện cho trẻ mầm non
 

 

Tâm huyết với nghề, cô Nguyễn Phương Thảo đã có nhiều sáng kiến để xây dựng ngôi trường mẫu giáo Hoàng Oanh trở thành một ngôi trường xanh, sạch, đẹp, là ngôi trường kiểu mẫu của thành phố Long Xuyên và của tỉnh An Giang.


Với 24 năm trong nghề, cô Nguyễn Phương Thảo - hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoàng Oanh (Long Xuyên, An Giang) đã tự đúc kết những bài học, nghiên cứu những giải pháp, phương pháp mới để viết sáng kiến đóng góp trực tiếp cho trường hoặc trong ngành.


Cô Thảo chia sẻ: Dạy trẻ cũng giống như trồng cây, luôn cần nâng niu, chăm sóc. Để đạt được yêu cầu chăm sóc trẻ chu đáo, hình thành tư duy, ý thức của bậc học đầu tiên trong đời, trong công tác điều hành, cần coi trọng cải thiện môi trường học tập của các bé.


Từ đó, cô Thảo đã viết một số sáng kiến kinh nghiệm: "Một số giải pháp xây dựng khu trò chơi vận động và dân gian ở trường mầm non cho trẻ"; "Một số biện pháp giúp cán bộ giáo viên, nhân viên bảo vệ môi trường và trường lớp ngày càng khang trang sạch, đẹp ở Trường Mẫu giáo Hoàng Oanh"... để góp phần tạo môi trường học tập thân thiện cho các bé.

 

 

Nhiều sáng kiến của cô Thảo đã được nhận giải cấp thành phố, cấp tỉnh, đem lại hiệu quả cao khi ứng dụng trong môi trường giáo dục mầm non. Đặc biệt, 2 mô hình "Khu trò chơi vận động và trò chơi dân gian cho trẻ" được Phòng GD&ĐT TP. Long Xuyên chọn làm thí điểm cho các trường trên địa bàn tham quan học tập.


Nhờ những đóng góp của cô Thảo, chất lượng giáo dục của trường ngày càng nâng lên, tạo sự an tâm cho phụ huynh. Năm học 2013-2014, Trường Mẫu giáo Hoàng Oanh được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Từ thời điểm đó, tập thể giáo viên của trường càng tâm huyết với công việc để tiếp tục xây dựng môi trường sư phạm thân thiện.


Cô Thảo cho rằng, trẻ học cấp càng nhỏ thì việc dạy dỗ chăm sóc của giáo viên càng vất vả và áp lực. Nếu giáo viên các cấp học chú trọng truyền tải kiến thức, uốn nắn tính cách cho các em trưởng thành thì các cô dạy mẫu giáo là những người tạo nền tảng đầu tiên rất quan trọng. Xem học sinh như những đứa con của mình, môi trường trong mẫu giáo còn rất nhiều việc không tên khó kể hết.


Từng trải qua những năm tháng làm giáo viên nuôi dạy trẻ, cô Thảo càng thấu hiểu, luôn đem kinh nghiệm để hướng dẫn, động viên đồng nghiệp cố gắng vượt qua khó khăn, nhất là những giáo viên mới ra trường.


 

 

"Tùy theo độ tuổi, có những bé năng động, tự làm theo ý riêng, chưa được uốn nắn, cá tính... mà giáo viên là người gần gũi các em hơn cả gia đình nên càng nhỏ nhẹ, càng thân thiết thương yêu thì các em sẽ ngoan. Chỉ khi xem các em là con cháu của mình và dạy bằng cái tâm, bằng lòng yêu nghề thì sẽ có niềm tin gắn bó và dạy học sinh thành công" - cô Thảo cho biết.


Với cương vị là người đứng đầu nhà trường, cô Thảo đã phối hợp với các ngành, các cấp trong và ngoài nhà trường để xã hội hóa thiết bị, cơ sở vật chất tốt nhất. Trường đã tạo cảnh quan, môi trường sinh hoạt hợp lý mà vẫn đủ thoáng, đẹp cho các hoạt động vui chơi, giải trí của các bé.


Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức hoạt động bán trú, nhà trường còn đặc biệt quan tâm chất lượng bữa ăn, vệ sinh môi trường, không gian sinh hoạt cho các em luôn khỏe mạnh, học ngoan.


Nhiều năm liên tục, cô Nguyễn Phương Thảo đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua", "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" và nhiều Bằng khen của Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dạy tốt- Học tốt".


Cô Nguyễn Phương Thảo là 1 trong 64 nhà giáo trong cả nước vừa được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017


Nguồn http://giaoducthoidai.vn

 

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Bình yên bên tiếng cười trẻ thơ… (4/1)
 Dành trọn tình yêu cho trẻ (3/1)
 Cô giáo tiêu biểu vùng đất Sen Hồng (15/12)
 Xứng danh người mẹ hiền của bé (13/12)
 Rời quân ngũ, anh lính trẻ lên rừng làm thầy giáo mầm non (24/11)
 Chuyện của những thầy cô mầm non nhiều "sĩ" nhất đại ngàn (22/11)
 Cô giáo mầm non kể chuyện cả năm trời ám ảnh tiếng khóc của trẻ nhỏ (20/11)
 Tiếng hát véo von giữa cao nguyên trắng (20/11)
 Cô giáo mầm non xin thôi làm hiệu phó vì... nhớ học trò (17/11)
 Giáo viên mầm non: Áp lực ít được thấu hiểu (17/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i