Xã hội
   Vĩnh Phúc: Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hằng tâm huyết với sự nghiệp trồng người
 

Khi nói về trường Mầm non Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc người ta không thể không nhắc đến cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hằng, một cô giáo "Tâm huyết, trách nhiệm, mẫu mực". Cô gắn bó với trường Mầm non Hội Hợp trong suốt hàng chục năm qua. Trong quãng thời gian đó, dù ở cương vị nào cô luôn thể hiện được phẩm chất đáng quý của một nhà giáo, khẳng định được năng lực, uy tín của mình trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hằng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong công việc.

Với lòng yêu nghề, mến trẻ, hàng chục năm công tác trong ngành giáo dục, cô Hằng luôn tâm huyết với nghề và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hội Hợp, trong những năm qua, cô Hằng đã cùng Ban giám hiệu nhà trường triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trong đó quan tâm các Nghị quyết liên quan đến sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt, cô Nguyễn Thị Hằng thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ngoài ra, cô Hằng còn chỉ đạo 100% giáo viên đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" của ngành giáo dục phát động, gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... đồng thời gương mẫu, sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học, thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu các sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hằng, là tấm gương sáng của ngành giáo dục TP Vĩnh Yên.

Cô Nguyễn Thị Hằng luôn phát huy dân chủ, quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho chị em, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, thực hiện tốt các phong trào và cuộc vận động. Là người “đứng mũi chịu sào”, cô không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn làm cho diện mạo của ngôi trường ngày một khang trang, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, trong những năm qua cô Nguyễn Thị Hằng đã thường xuyên tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chú trọng quan tâm tới giáo dục từ đó nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục như: Nghị quyết về công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, vận động trẻ ra lớp. Để đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ cho dạy và học, cô Hằng đã tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, Sở, Phòng giáo dục bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị cho nhà trường. Trong năm học 2016 – 2017 vừa qua, cô Hằng đã phát động giáo viên tích cực trồng cây xanh xung quanh trường tạo cảnh quan môi trường sư phạm. Cơ sở vật chất của nhà trường đến nay tương đối ổn định… Nhờ sự đoàn kết của tập thể trường đã giúp cho tỷ lệ Đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 2016 đạt 100%. Năm 2016 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Tâm sự với chúng tôi, cô Hằng khiêm tốn cho biết: Thành quả này có sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, học sinh toàn trường. Nhất là từ khi học và làm theo gương Bác Hồ, cô học ở Bác được sự thân thiện, chân thành. Trong nhà trường, việc học theo gương Bác được cô triển khai thực hiện tới tập thể giáo viên, nhân viên; thực hiện công việc với phương châm “lời nói thật, việc làm thật”, chứ không làm qua loa, hình thức. Cô khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên bằng những công việc cụ thể của mình như tiết kiệm điện, nước, nâng cao chất lượng giờ dạy, giờ học; vận động mỗi giáo viên phát huy sự sáng tạo, kinh nghiệm hay để có giờ dạy tốt.

Tập thể giáo viên trường Mầm non Hội Hợp luôn đoàn kết đưa chất lượng giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc phát triển đi lên.

Với tâm huyết trong nghề, nhiều năm liền cô Nguyễn Thị Hằng đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua và các phần thưởng cao quý khác của ngành giáo dục. Với cô, phần thưởng quan trọng nhất không phải là những bằng khen hay danh hiệu thi đua, mà là sự trưởng thành của ngôi trường nơi cô đang cống hiến, là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh, các em học sinh.

Theo http://www.baoxaydung.com.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Bữa ăn trẻ mầm non chỉ có miến luộc: "Vẫn đủ... dinh dưỡng!" (7/11)
 Lương thấp, giáo viên mầm non chật vật sống (7/11)
 Hiệu trưởng bị “tố” sai quy trình tiền tự nguyện: Trả lại tiền và phát đơn xin xác nhận (7/11)
 Hậu Giang: Công bố nguyên nhân hơn 400 học sinh nhập viện sau khi uống sữa (7/11)
 Thêm 1 giáo viên dạy 38 năm "ứa nước mắt" nhận lương hưu 1,3 triệu đồng (6/11)
 Phụ huynh bức xúc vì bữa ăn của trẻ mầm non chỉ có miến luộc chan nước (6/11)
 Lớp Mầm non quốc tế Montessori gửi lời xin lỗi đến phụ huynh (3/11)
 Phụ huynh bức xúc vì trường mầm non "vẽ" ra 14 khoản thu đầu năm học (3/11)
 Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 của học sinh toàn quốc (3/11)
 Việt Nam thiếu hàng nghìn giáo viên dạy trẻ đặc biệt (2/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i