Tâm lý
   Đâu là dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang bao bọc con quá mức, cần chấn chỉnh ngay
 

Bạn muốn con trở thành một người vững vàng với những cách nuôi dạy con đúng chuẩn mực. Trước tiên, hãy xem mình có đang dạy sai các con và bao bọc bé quá mức không nhé!


Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là không giới hạn. Điều đó không có gì sai, nhưng yêu con, bao bọc con cái quá mức lại là điều hoàn toàn không tốt, thậm chí rất tai hại. Liệu bạn có phải là những ông bố bà mẹ như thế không? Những tác hại khi bảo vệ chúng quá mức là gì? 


Bạn luôn "hộ tống" chúng đi bất cứ nơi nào
Bất kể con đi đâu, bạn cũng dành nhiệm vụ "hộ tống" thì đích thực bạn chính là những ông bố bà mẹ đang bao bọc con cái quá mức. Thậm chí là khi con bạn ra ngoài với những người đáng tin cậy, thậm chí là cả người thân trong gia đình bạn vẫn không cảm thấy yên tâm... Hãy nhớ, bạn chỉ có thể bảo vệ con cái khi chúng còn thơ dại, không thể nào bên cạnh con mãi mãi về sau.


Bạn kiểm soát chúng quá nhiều

Là bố mẹ, bạn có nhiệm vụ được biết lịch hoạt động thường ngày của bọn trẻ ở trường học . Tuy nhiên, nếu như bạn kiểm soát chúng quá chi tiết mỗi ngày, nhiều phiền toái sẽ xảy ra. Đây cũng là một dấu hiệu của việc bao bọc con cái quá mức. Nó có thể tạo ra suy nghĩ rằng bạn chỉ coi chúng là trẻ con và không hề có niềm tin vào chúng. Ai mà chẳng muốn mình được người khác coi trọng, phải không nào?


Bao bọc con cái quá mức là cách nuôi dạy con sai lầm. (Ảnh minh họa).


Bạn xây dựng "hàng rào" bao quanh con

Nếu bạn tạo ra rất nhiều khu vực an toàn nhằm mục đích bảo vệ con như không cho chúng ra ngoài, cản trở con tham gia các hoạt động cộng đồng... bạn chắc chắn thuộc nhóm bố mẹ thích bao bọc. Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển cần tương tác với nhiều hoàn cảnh, môi trường, kiểu người khác nhau để mở rộng kiến thức của mình về thế giới. Vì thế, đừng bảo vệ chúng bằng cách xây dựng một thành trì kiên cố và nhốt con vào đó nhé.


Bạn không tôn trọng sự riêng tư cá nhân

Trẻ con cũng có những bí mật không muốn chia sẻ với người lớn. Chúng giữ gìn bí mật bằng cách viết nhật kí hoặc đơn giản hơn là khóa cửa phòng. Bạn cần phải tôn trọng nhu cầu chính đáng ấy bằng cách không tự tiện vào phòng, không lén đọc trộm nhật ký... Những biểu hiện kiểm soát con cái quá mức sẽ khiến chúng phản kháng dữ dội và hậu quả còn đáng buồn hơn nhiều.


Bạn không cho phép con cái đưa ra quyết định

Nếu bạn không cho phép trẻ đưa ra quyết định của mình mà luôn luôn là người đứng ra giải quyết thay, sau này bé sẽ trở thành người khiếm khuyết kỹ năng sống trầm trọng. Khi lớn lên trẻ không thể đưa ra các quyết định quan trọng của đời mình, luôn sợ sệt và thiếu tự tin. Liệu một người như thế có vững vàng trong cuộc sống không nhỉ?


Bạn chỉ muốn chúng thành công

Thất bại là điều cực kì khó chịu, thậm chí là mang đến cảm giác khổ sở mà không ai mong muốn. Thế nhưng, có một sự thật là tất cả chúng ta đều phải đối mặt với nhiều kiểu thất bại khác nhau rồi mới lớn lên được. Vì thế, đừng ép con chỉ thành công mà hãy cho con được một lần nếm trải sự thất bại để con được cảm nhận cuộc sống một cách đầy đủ nhất, bố mẹ nhé.


Sự nuông chiều, bảo vệ, bao bọc quá kỹ lưỡng của cha mẹ dành cho con cái khiến chúng không chịu được những áp lực của cuộc đời trong tương lai. Để việc nuôi dạy con không lệch hướng, hãy công bằng và nghiêm khắc hơn nữa nhé các bậc phụ huynh.


Theo HNM

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 6 mẹo hữu ích giúp các bậc cha mẹ "nói gì con cũng nghe" (1/12)
 Hãy vui mừng khi con bạn là một đứa trẻ cứng đầu bởi đây là lý do (30/11)
 Xử lý thế nào khi con không muốn đến trường vì… sợ cô giáo? (29/11)
 Đừng bao giờ nói con mình là "đồ xấu tính" nếu muốn con trở thành người thành công (28/11)
 Trẻ sẽ thông minh tuyệt đỉnh nếu bạn dạy cho con những điều này trước khi vào lớp một (25/11)
 Bí quyết sửa thói quen xấu của con trong vòng một tuần (24/11)
 "Dẹp hết" các phương pháp giáo dục đi và hãy làm điều này cho con hàng ngày. (23/11)
 10 điều nhà trường quên dạy học sinh (22/11)
 Trẻ nhỏ đi mẫu giáo sớm lanh lợi hơn ở nhà với mẹ (21/11)
 Dạy con lòng biết ơn thầy cô qua cách tặng quà 20/11 (18/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i