Vui chơi cùng trẻ
   10 điều khiến các mẹ “lăn tăn” khi con trẻ chơi đùa
 

Việc cho con trẻ chơi đùa thế nào còn tùy vào cách suy nghĩ, thời gian và điều kiện dành cho con của mỗi mẹ. Chính sự khác nhau này đã khiến các mẹ khó tránh khỏi những tranh luận trái chiều và đặc biệt trong những ngày cận kề mùa hè.


5 điều khiến các mẹ gật đầu cho con thoải mái chơi lấm bẩn

Đầu tiên có thể kể đến ý kiến của các mẹ cho rằng việc con chơi thoải mái là bản năng và quyền lợi của mỗi trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thường tò mò, muốn tìm hiểu thế giới, hiếu động nên việc để chúng chơi đùa thoải mái là điều không thể thiếu của các bé. Có như vậy con trẻ mới khám phá, học hỏi được nhiều điều từ thế giới xung quanh, hình thành kiến thức thực tế và tính cách tốt đẹp .

Việc cho con vui chơi thoải mái không chỉ giúp con phát triển về mặt thể chất, nhiều mẹ còn cho rằng quan trọng hơn là là con trẻ được tích cóp những kí ức đẹp về tuổi thơ, nuôi dưỡng tâm hồn chúng chứ không chỉ gắn liền với sách vở, trò chơi điện tử, tivi... Một thành viên tích cực trên các diễn đàn chia sẻ: "Đã từng trải qua tuổi thơ đầy ắp tiếng cười với đủ các loại trò chơi như thả diều, tắm mưa, tạt lon, đá banh... Lần nào cũng vậy, sau khi về quê lên là các con được trải nghiệm thực tế , được hiểu thêm nhiều điều mà chắc chắn là khi ở thành phố các con không biết được".

Bác bỏ việc cho con trẻ chơi game online hoặc những trò chơi thụ động trong nhà cũng là lí do được các mẹ nêu lên vì chúng không chỉ khiến không hình thành được sự năng động, lười biếng, ngại vận động, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tính cách, tâm hồn, trí não của con trẻ về sau. Chị Thu Hà, chủ một nhà hàng chay chia sẻ: "Ngày trước bận bịu quá nên con đi học về là mình đưa điện thoại cho con chơi game, mới vài tháng thôi con đã bị cận thị và giờ mới 4 tuổi đã phải đeo kính suốt ngày. Ân hận ghê luôn đó. Kể từ khi ấy, mình quyết dành thời gian đưa con ra ngoài chơi mỗi ngày và còn chơi cùng với con nữa. Nhiều khi hai mẹ về mà lấm lem nhưng vậy lại thấy... lành mạnh hơn nhiều".

Ngoài việc con chơi thoải mái để phát triển toàn diện, các mẹ cũng vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm về việc cho con thoải mái chơi đùa, chạy nhảy ngoài trời. Khi con chơi các trò vận động, sức khỏe của con sẽ được cải thiện, ăn uống ngon miệng, đi kèm sẽ là tăng cân và chiều cao đều đặn, điều mà các mẹ đang có con ở tuổi ăn tuổi ngủ đều mong.

Không chỉ vậy, trong quá trình chơi đùa với chúng bạn, con trẻ sẽ học được khả năng giao tiếp, tính nhường nhịn và có thêm nhiều bạn bè. Việc vui chơi thoải mái này còn góp phần cho con trẻ phát triển toàn diện từ nhu cầu khám phá thế giới xung quanh, màu sắc, âm thanh, đến các sự vật, hiện tượng. Khi được chơi, trẻ sẽ được tự mình tìm hiểu thế giới xung quanh, giúp trẻ khéo léo, nhanh nhẹn, kiên trì, có tinh thần tập thể, nhân ái và sáng tạo hơn.

5 điều khiến các mẹ "lắc đầu" trước những vết lấm bẩn




Một trong những điều khiến các mẹ không đồng ý cho con chơi đùa thoải mái, đặc biệt là chơi ngoài trời chính là việc con phải tiếp xúc với nhiều bạn bè rất dễ gây ra đánh nhau, đùa giỡn vô ý thức hoặc có thể con học được những lời lẽ không hay từ các bạn ở nơi công cộng.

Nguy hiểm do té ngã cũng là lí do chính để các mẹ ngăn chặn cho con trẻ thoải mái chơi đùa, kể cả những trò có thể khiến con bị bẩn. Khi trẻ mặc sức chơi, bụi đất trộn lẫn mồ hôi kết hợp với vài vết trầy nhẹ cũng khiến con trẻ dễ bị nhiễm trùng, đau hơn bình thường. Đặc biệt, các mẹ có con gái lại rất sợ tay chân con mình bị sẹo nên càng ngại đưa con ra ngoài chơi.

Mất thời gian phải giặt quần áo, tắm rửa cho con trong khi quá bận bịu: "Vì công việc cũng khá bận rộn, đi làm về là mình phải nấu cơm, cho hai nhóc ở nhà ăn uống xong lại phải tắm rửa cho con. Bao nhiêu công việc như thế khiến mình cũng chẳng có thời gian thư giãn huống gì phải è cổ giặt giũ quần áo lấm bẩn bùn đất rồi màu vẽ của con. Đó là chưa kể đến mấy vết bẩn đó đâu dễ gì giặt sạch ngay được", một thành viên trên diễn đàn về mẹ con chia sẻ.

Sợ con bị lây bệnh, bị nhiễm giun, vi khuẩn từ việc con nghịch bẩn trở thành nhiều nguyên nhân được các mẹ đề cập. Dường như, lí do này chủ yếu xuất phát từ sự "ám ảnh" của các mẹ qua những lần con bị sốt, nhập viện nên quyết định "lắc đầu" này khiến mẹ yên tâm hơn.

Không nhiều nhưng cũng có mẹ chia sẻ suy nghĩ con cái mình cần hi- tech một chút và chẳng dại gì không cho con chơi, tìm hiểu đồ công nghệ đã được các nhà sáng chế bỏ bao công sức để nghiên cứu. Việc con cái chơi game, đọc truyện tranh hay xem tivi cũng có mặt tích cực là con trẻ có thể tìm hiểu thế giới theo một cách mới, hiện đại hơn mà không phải vất vả, lăn lộn ngoài bãi cỏ hay đống bùn đất.

Dù có nhiều quan điểm trái với những lí do khác nhau quanh việc nên hay không cho con thoải mái chơi đùa, bất kể lấm bẩn nhưng mẹ nào cũng có lập luận chặt chẽ, không phải không có lí. Còn các mẹ, các mẹ nghĩ sao?

Theo giadinh.net.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Những hoạt động thú vị để cha mẹ chơi cùng trẻ mới biết đi (27/2)
 5 hoạt động mà những bà mẹ tuyệt vời hay làm cùng con (27/2)
 21 trò chơi giúp con thông minh từ bé (P2) (18/2)
 3 trò chơi "rẻ bèo" mẹ nên cho con chơi trong ngày nghỉ lễ (2/1)
 8 cách để không bị bé làm phiền khi đang bận việc (30/12)
 Thêm 3 trò chơi giúp mẹ thảnh thơi khi trông con (25/12)
 2 cách tự chế màu vẽ không độc hại cho bé (20/12)
 5 mẹo tiết kiệm tiền khi mua đồ chơi cho con (20/12)
 5 trò chơi ít tốn tiền con bạn nên được trải nghiệm (19/12)
 Mẹ Việt ở Nhật hướng dẫn làm đồ chơi phát triển trí tuệ cho con (27/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i