Xã hội
   Giáo viên nhét hạt đậu vào vùng kín bé gái 3 tuổi
 

Cảnh sát hiện điều tra tại một trường mẫu giáo Trung Quốc sau khi có thông tin một bé gái 3 tuổi bị cô giáo nhét hạt đậu vào vùng kín.


Hạt đậu được các bác sĩ lấy từ vùng kín của bé gái ra hôm 15/5. Ảnh: China Buzz


Thông tin này được đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo cách đây vài hôm cho biết sự việc diễn ra tại trường mẫu giáo Gelin Shuangyang ở quận Yangpu, thành phố Thượng Hải vào ngày 11/5 vừa qua.


Bài viết nói rằng mãi cho đến hôm 15/5 sau khi đưa con gái đến khám ở bệnh viện và lấy hạt đậu ra thì bố mẹ cô bé mới hay biết.


Theo lời kể của cô bé thì em bị cô giáo phạt vì không chịu ra ngoài chơi với các bạn ở sân trường.


Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra để tìm hiểu chân tướng sự việc. Tuy nhiên cho đến thời điểm này họ vẫn chưa thu được kết quả gì cụ thể, bố mẹ bé gái cho biết.


Chinabuzz đưa tin ngay khi thông tin này được đăng tải đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong cư dân mạng. Nhiều người lên án hành vi bệnh hoạn và khác người, đồng thời bày tỏ sự nghi ngờ trước ý định của giáo viên này. "Nếu người giáo viên ấy là nam, chắc chắn anh ta bị loạn dâm", một cư dân mạng chia sẻ.


Theo Ngoisao.net

 

Hành hạ trẻ mẫu giáo bằng tia cực tím

 

 

Vì tội không nghe lời, nhiều em bé ở một lớp mẫu giáo Trung Quốc bị cô giáo nhốt vào phòng kín và chiếu tia cực tím.


Giới chức quận Dư Hàng, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) đang điều tra một giáo viên tại trường mẫu giáo Lin Ping số 2 với cáo buộc trừng phạt trẻ bằng cách nhốt chúng vào trong phòng kín và chiếu đèn tia cực tím trong 3 năm qua vì tội không nghe lời. 

Một phụ huynh tức giận cho biết: "Một lần tình cờ nghe con nói về sự trừng phạt này, tôi mới biết. Chúng tôi thực sự lo sợ".
 

"Giáo viên nói tóc của con sẽ rơi xuống từng mảng nếu tiếp xúc với ánh sáng này. Con rất sợ nhưng cô giáo cấm không được nói với gia đình", con của phụ huynh này cho biết. 

Việc tiếp xúc trực tiếp các tia cực tím (UV) rất nguy hiểm, có thể gây viêm kết mạc, đục thủy tinh thể thậm chí dẫn đến ung thư.

Trong trường hợp khác, cảnh sát quận Dương Phổ, Thượng Hải cũng đang điều tra một cô giáo tại trường mẫu giáo GeLin ShuangYang sau khi gia đình một bé gái 3 tuổi cáo buộc cô này đã phạt bé vì không chịu ra ngoài chơi với các bạn ở sân trường bằng cách nhét hạt đậu vào vùng kín của bé.
Theo Báo Đất Việt

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 TP.HCM: 6/24 quận đạt chuẩn phổ cập 5 tuổi (25/5)
 Hơn 10.000 lon sữa bị tráo mác (24/5)
 Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em Việt Nam rất thấp (24/5)
 TPHCM: Ngày 1 và 2/6 cho trẻ uống Vitamin A (24/5)
 Trẻ em Việt Nam bị thấp, còi do nuôi không đúng cách (24/5)
 Thay đổi cơ chế đãi ngộ để nâng chất giáo viên (23/5)
 Các lớp kỹ năng mùa hè (23/5)
 Bỏ quy định cấm trẻ em tham gia vào Facebook (23/5)
 Cháy trường mầm non tại Tân Phú (22/5)
 Nhiều thực phẩm cho trẻ không an toàn (22/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i