Xã hội
   Khó tìm nơi gửi trẻ dưới 3 tuổi
 

Nhật Bản có hệ thống trường mẫu giáo tồn tại song song với nhà trẻ. Trường mẫu giáo do Bộ Giáo dục quản lý, nhận trẻ từ 3-6 tuổi với bốn giờ/ngày.

Bạo hành trẻ em ở Việt Nam 3 năm trở lại đây không còn là hành vi tội phạm hiếm

Nhà trẻ do Bộ Lao động - y tế quản lý, nhận trẻ từ 0-6 tuổi. Đây là hệ thống hỗ trợ mang tính xã hội đối với những trẻ mà cha mẹ phải đi làm nên không thể chăm sóc con vào ban ngày.

Thời gian giữ trẻ bằng với thời gian cha mẹ trẻ đi làm cộng với thời gian di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Học phí được tính theo mức thu nhập của từng phụ huynh. Nếu trường mẫu giáo có pháp nhân của một trường học thì nhà trẻ có pháp nhân của một cơ quan phúc lợi xã hội". GS Shirai Nobuhisa - Trường ĐH ngắn hạn phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe Osaka, Nhật Bản - cho biết như vậy tại hội thảo "Thực tiễn giáo dục mầm non ở VN và Nhật Bản hiện nay" do Trường ĐH Sài Gòn tổ chức sáng 21-12.

Còn theo TS Võ Phan Thu Hương - khoa giáo dục mầm non Trường ĐH Sài Gòn: "VN đang thả nổi độ tuổi nhà trẻ. Các trường mầm non công lập không nhận trẻ 6 tháng tuổi. Các nhóm, lớp dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi cũng rất ít. Điều này mâu thuẫn với quy định về chế độ thai sản chỉ cho phép phụ nữ được nghỉ 4 tháng sau khi sinh con. Để đảm bảo đúng quy định lao động, để giữ được chỗ làm, nhu cầu bức thiết của phụ huynh là phải tìm nơi gửi con ngay từ khi bé 4 tháng tuổi.

Và như vậy, chỉ còn các cơ sở mầm non ngoài công lập đáp ứng nhu cầu này. Với mức thu nhập thấp, điều kiện khắc nghiệt theo ca kíp, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp không có nhiều sự lựa chọn. Họ phải phó thác con cái cho các cơ sở nuôi dạy trẻ ngoài công lập".

Trong khi đó, các đại biểu đã nêu thực trạng: "Chỉ một số ít nhà đầu tư tâm huyết làm giáo dục đàng hoàng, còn đại bộ phận cơ sở nuôi dạy trẻ ngoài công lập coi đây là một nghề mưu sinh và họ đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Họ không đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn mà chấp nhận cơ sở ẩm thấp, ngột ngạt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với tính mạng trẻ. Họ cũng chấp nhận đội ngũ giáo viên không đạt chất lượng. Chưa kể đội ngũ này ở một số nhóm, lớp tư thục luôn xáo trộn, ít có điều kiện cập nhật kiến thức mới".

Cũng tại hội thảo, đa số đại biểu đề nghị: "Nhà nước nên xem xét khôi phục hình thức nhà trẻ để ưu tiên nhận trẻ dưới 36 tháng tuổi có cha mẹ cùng đi làm. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có quy định, thậm chí chế tài, các doanh nghiệp, nhà đầu tư khu chế xuất, xí nghiệp... phải thành lập nhà trẻ, trích phúc lợi của xí nghiệp để hỗ trợ nhà trẻ hoạt động. Ngoài ra, cần đẩy mạnh chính sách đầu tư cho hệ thống trường mầm non ngoài công lập bằng nhiều hình thức: cho vay vốn, cho thuê cơ sở vật chất đạt chuẩn...".

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Chúng tôi đang cần được quan tâm
Ngày gửi: 12/24/2010 10:28:57 PM

Chúng tôi rất đồng ý với những vấn đề mà hội thảo quan tâm và đã chỉ ra những gì làm được và chưa làm được và chúng tôi là những người đang làm ở các trường lớp mầm non ngoài công lập cũng rất mong các ban ngành đoàn thể, bằng nhiều hình thức hỗ trợ như về vốn, cơ sở vật chất và các trang thiếc bị để các trường này đạt chuẩn và phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng các cháu tốt như các trường công lập để hạn chế thấp nhất về vấn đề xẩy ra tai nạn nghề nghiệp.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giáo viên không được nhận quà dịp Tết (24/12)
 Từ chối nhận quà vì... chán "ông già Noel" (24/12)
 Hơn 2.600 tỷ đồng khám, chữa bệnh BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi (24/12)
 Nên xem lại cách “luyện chữ đẹp” cho trẻ mầm non (22/12)
 Thưởng Tết cho giáo viên: kẻ khóc người cười! (22/12)
 "Giá sữa tại Việt Nam không cao nhất châu Á" (22/12)
 Tạm đóng cửa trường có bé 4 tuổi bị điện giật chết (22/12)
 Người đưa đò thầm lặng (21/12)
 Choáng vì giá sữa tăng (21/12)
 Chuyện ghi từ cổng trường tiểu học (21/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i