Sức khỏe và Phát triển
   Trẻ ho ít, dấu hiệu bệnh nặng
 

"Rất đáng tiếc, nhiều trẻ chỉ được nhập viện khi đã có biến chứng nặng, do gia đình thường để đến khi trẻ ho nhiều, sốt cao mới đưa đi khám", BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô Hấp, BV Nhi đồng 1, cho biết.

Bệnh nhi tăng gần gấp đôi

Thời điểm chuyển mùa hiện nay đã khiến số trẻ nhập viện điều trị nội trú tại Khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi Đồng 1 cao gấp đôi so với tháng 7. Cụ thể, nếu tháng 7 chỉ khoảng 140 cháu/ngày thì nay là 200-300 trẻ/ngày.

Còn tại BV Nhi Đồng 2, hiện mỗi ngày có từ 55-65 trẻ nhập viện điều trị nội trú về bệnh hô hấp.
Nguyên nhân thường gặp là do thói quen sử dụng quạt, điều hòa liên tục, chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời quá nhiều, làm thay đổi đột ngột thân nhiệt. Và một nguyên nhân không kém phần quan trọng nữa là sự ô nhiễm môi trường.

 

Ảnh minh họa.

 

Bệnh nặng vì chủ quan

Không chỉ gia tăng bệnh nhân đến khám mà số bệnh nhân nặng cũng tăng nhanh.

Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên nhân là do gia đình chủ quan với biểu hiện ít ho của trẻ; thường chỉ đưa con cháu đi khám khi ho nhiều sốt cao.

Thực tế, bệnh hô hấp nặng hay nhẹ thường không phải do ho nhiều hay ho ít. Trẻ bị ho nhiều thường khiến các bậc phụ huynh lo lắng nhưng chúng thường chỉ là triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp trên như viêm tai, mũi, họng, đây là những bệnh trạng còn nhẹ.

Nhưng với những trẻ ho ít thì đó có thể dấu hiệu của viêm đường hô hấp dưới như thanh quản, phế quản (trong đó có tiểu phế quản), phổi... Đây là các bệnh dễ dẫn đến biến chứng nặng, nguy hiểm như suy hô hấp, tử vong.

Theo bác sĩ Tuấn, chính không khí hanh khô làm giảm đi độ ẩm của đường hô hấp, từ đó vi khuẩn dễ xâm nhập cơ thể. Vì thế, cần tránh luồng máy lạnh và quạt máy thổi trực tiếp vào cơ thể. Cần chú ý đến diện tích phòng ở lớn hay nhỏ, kín hay thoáng khí mà điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh thích hợp, nhất là không chênh lệch quá nhiều so với ngoài trời. Với phòng kín, diện tích vừa phải, nhiệt độ máy lạnh hợp lý nên từ 26-28oC.
Theo BS Lê Thị Đào, BV Nhi đồng 2, bệnh lý đường hô hấp là bệnh hay lây, nhưng với vài lưu ý đơn giản như tránh khói thuốc lá, nhà ở luôn được thông thoáng, không ủ trẻ quá kỹ, uống nước nhiều lần trong ngày... là có thể hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Đa số các trường hợp trẻ được lành bệnh sau 5-10 ngày và trẻ còn húng hắng ho trong vòng 2-3 tuần.

Theo Dân trí

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cho bé uống thuốc gì để răng mọc nhanh hơn? (1/9)
 Bé hay bị nôn trớ sau ăn (28/8)
 Trẻ viêm phổi do vi khuẩn thông thường cũng có thể tử vong (28/8)
 Dùng thuốc khi trẻ sốt cao (27/8)
 Con tôi quá gầy… (26/8)
 Những câu hỏi và trả lời về sức khỏe của trẻ em (26/8)
 Nguy cơ với trẻ từ những đồ vật nhỏ xinh (26/8)
 Bệnh sâu răng do bú bình (26/8)
 Biến chứng nặng củabệnh tay - chân – miệng (26/8)
 Nhiều trẻ tàn phế suốt đời do phế cầu khuẩn (21/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i