Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nhảy tránh bóng


NHẢY TRÁNH BÓNG

1. CHUẨN BỊ
- 1 sợi dây dài khoảng 2 – 3 m.
- 1 quả bóng cột vào đầu dây.
- Sân bải rộng rãi, bằng phẳng.

2. CÁCH CHƠI
- Chia trẻ thành cá nhóm (mỗi nhóm từ 10 – 12 trẻ), cho trẻ đứng thành 1 vòng tròn. Cô chỉ định một trẻ đứng giữa vòng tròn cầm dây có cột quả bóng ở đầu dây. Những trẻ còn lại đứng xunh quanh vòng tròn (bán kính vòng tròn nhỏ hơn sợi dây cột quả bóng).
- Khi có hiệu lệnh “bắt đầu”, trẻ đứng giữa vòng tròn quay tròn sợi dây cột bóng, quả bóng phải quay tròn sát mặt đất xung quanh vòng tròn.
- Bóng đến chân ai, trẻ đó nhảy cao để tránh. Trẻ nào không tránh kịp, bị bóng đánh vào chân phải đổi chỗ cho trẻ đứng giữa vòng tròn và quay bóng.
* Yêu cầu:
- Lúc đầ trẻ không biết quay bóng, cô sẽ đảm nhận người quay bóng, sau đó tập cho trẻ tự quay bóng.
- Cho trẻ chơi liên tục trong khoảng thời gian 10 – 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.