Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi ngoài trời: “Ai nhanh hơn?”

Chuẩn bị:

Chướng ngại vật (khối gỗ, con ki, túi cát...)

Bụt bật sâu

Hầm chui

Thang leo

Vòng thể dục

Cách chơi:

Cô chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ).

Cô cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô thì trẻ đứng đầu sẽ ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, đến bục bước lên và bật sâu xuống. Sau đó trẻ chạy đến hầm, bò chui qua hầm chạy đến thang leo, trèo lên xuống thang, chạy lấy vòng rồi chạy về xếp cuối hàng.

Yêu cầu:

Trẻ trước chạy đến bục bật sâu thì trẻ sau bắt đầu ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, không chờ hiệu lệnh của cô.

Trẻ chơi liên tục trong thời gian khoảng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.

Chú ý: Cô giáo luôn có mặt gần bên thang leo để giúp đỡ cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ.

Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Trò chơi ngoài trời “Thuyền vào bến” (23-10-2020)
 Trò chơi ngoài trời: “Ô tô và chim sẻ” (23-10-2020)
 Trò chơi ngoài trời: “Lá và gió” (23-10-2020)
 Trò chơi ngoài trời: “Trời mưa” (22-10-2020)
 Trò chơi ngoài trời: “Trời sáng - Trời tối” (22-10-2020)
 Trò chơi ngoài trời: “Cùng giúp chú công nhân” (21-10-2020)
 Trò chơi ngoài trời: "Khiêu vũ cùng bóng" (21-10-2020)
 Trò chơi ngoài trời: "Về đúng nhà mình" (21-10-2020)
 Trò chơi ngoài trời: "Cáo và Thỏ" (20-10-2020)
 Trò chơi ngoài trời: "Chống xuồng vận tải đạn qua sông" (20-10-2020)
1 2