Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

      Trò chơi “Ai nhanh hơn”

Mục đích

Rèn luyện phản ứng ngôn ngữ, vận động.

Cách chơi

Cô ngồi chơi cùng với trẻ, cô vừa làm động tác, vừa bắt chước tiếng kêu của đồ vật, con vật cho trẻ nghe và bắt chước:

-         Làm con mèo, kêu: “meo… meo”.

-         Làm gà trống vỗ cánh và gáy: “ò..ó…o”.

-         Làm đồng hồ kêu: “tích, tắc! tích, tắc…” (Cô lắc đầu bên phải, bên trái theo nhịp đọc).

-         Vòng tay làm động tác lái ô tô và kêu “bim, bim..”.

-         Cứ thế, cô nói đến tiếng kêu của con vật, đồ vật nào thì trẻ bắt chước tiếng kêu của con vật, đồ vật nào thì trẻ bắt trước tiếng kêu của con vật, đồ vật đó.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Trò chơi “Con gì? Kêu như thế nào?” (09-09-2019)
 Trò chơi “Tiếng kêu của cái gì?” (07-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai nhanh” (05-09-2019)
 Trò chơi “Tìm đúng màu” (05-09-2019)
 Trò chơi “Cái gì trong túi” (04-09-2019)
 Trò chơi “Tìm một vật khác” (04-09-2019)
 Trò chơi “Thêm một” (29-08-2019)
 Trò chơi “Ba chú gấu” (29-08-2019)
 Trò chơi “Đếm giầy” (29-08-2019)
 Trò chơi “Xây tháp” (28-08-2019)
1 2 3 4 5 6