Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi: “Con gì?”

Mục đích

Củng cố nhận biết và các con vật quen thuộc và gọi tên (bắt chước tiếng kêu hoặc vận động của con vật).

Chuẩn bị

-      Một số con vật đồ chơi quen thộc.

-      Một ngôi nhà bằng bìa các tông.

Cách chơi

Cô cho 3,4 trẻ ngồi trên ghế (hoặc chiếu). Phía trước mặt trẻ là cái bàn thấp trên đó đặt một ngôi nhà bằng các bìa các tông (vật liệu có sẵn tại địa phương).

Cô lần lượt cho từng con vật xuất hiện vừa giới thiệu: “Các con xem này, con gì đang đi vào nhà đấy?”. Cô khuyến khích trẻ gọi tên và bắt chước tiếng kêu của các con vật khi chúng xuất hiện. Cô cùng trẻ nhắc lại tên con vật nhiều lần.

Sau khi cho tất cả các con vật vào nhà, cô cho trẻ bắt chước tiếng kêu để gọi từng con vật ra. Khi con vật ra khỏi nhà, cô hỏi đó là con gì, tiếng kêu như thế nào để trẻ nhắc lại tên và bắt chước tiếng kêu của con vật đó.

Kết thúc trò chơi, cô cho trẻ chọn một thứ đồ chơi mà trẻ thích, để trẻ chơi tự do.  

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đưa lại đồ chơi (01-08-2019)
 Bắt chước bốn từ (01-08-2019)
 Bắt chước âm thanh (31-07-2019)
 Những bong bóng xà phòng (31-07-2019)
 Tìm đồ chơi bị giấu (31-07-2019)
 Đồ chơi ngoài trời (30-07-2019)
 Đồ chơi máy móc (30-07-2019)
 Có bao nhiêu đồ chơi giống nhau? (30-07-2019)
 Trò chơi với mũ (29-07-2019)
 Đi mua sắm (29-07-2019)
1 2 3 4