Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

                1.    Chú lợn con

Mục đích

Trẻ có thể hát và chơi trò chơi với các ngón tay.

Cách chơi

Thời gian 1-2 phút, với một trẻ.

Cô đếm ngón chân của trẻ trong khi cô đùa nghịch với trẻ. Mỗi lần đếm ứng với một từ trong bài thơ “Chú lợn con”:

Chú lợn bé xíu

Đi ra chợ chơi

Còn chú thứ hai

Nằm lì một chỗ

Chú ba lại có

Khoai lang để ăn

Chú tư nằm lăn

Ôi thôi! Chán quá

Chú năm mếu máo

Khóc mãi không thôi

Éc, éc, éc, éc…!

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Mèo và chim sẻ (20-07-2019)
 Thăm bác Thỏ (12-07-2019)
 Con quay (11-07-2019)
 Thổi bong bóng (11-07-2019)
 Lăn bóng (11-07-2019)
 Ném bóng vào rổ (10-07-2019)
 Lật giở trang sách (10-07-2019)
 Vận động theo nhạc (10-07-2019)
 Đuổi bắt (08-07-2019)
 Bé tập làm xếc (08-07-2019)
1 2