Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chậu cây này đa chức năng lắm nhé!

 

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
- Vải, kim chỉ, kéo
- Vỏ thạch, hoa vải
- Giấy báo
- Keo nến
- Bông
- Móc khóa


Đến phần hành động này: >:D<
Bước 1:

- Chúng mình cắt vải thành hình tròn to rồi dán gập vào miệng cốc thạch.


Bước 2:
- Khâu quanh viền cốc để cố định.


Bước 3:
- Mình vo giấy báo thành cuộn nhỏ và độn trong cốc.


Bước 4:
- Cắt vải xanh thành 8 nửa hình tròn. May viền cong 2 mảnh 1 với nhau như trong hình.


Bước 5:
- Sau đó, ta đặt chồng các tấm đã khâu lên nhau, may 1 đường ở giữa.


Bước 6:
- Nhồi bông vào từng cánh.


Bước 7:
- Khâu túm phần đáy lại.


Bước 8:
- Dán cây xương rồng lên "chậu cây" vừa làm ở trên, đính thêm hoa trên đỉnh. Cuối cùng là gắn móc treo vào thôi.


Vậy là mình đã biết cách làm cây xương rồng bằng vải bông yêu yêu rồi nhé!


Bé xíu thế này làm móc chìa khóa cũng được đấy!

 


Làm thêm mấy chậu to để bày góc nhà thêm xinh này.

 


"Chậu cây" này tận dụng để cắm ghim cũng hay nè...


Hạnh chip - Theo MASK

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Hoa vải trang trí bờm tóc dễ thương (06-08-2012)
 Đồ chơi giấy sinh động, đẹp mắt mẹ làm cho bé (21-06-2012)
 Cách nặn bé hạt đậu cực dễ cực yêu (21-06-2012)
 Nhanh tay làm cột tóc tặng em gái (03-06-2012)
 Mẹ khâu mũ sơ sinh dễ thương đón bé chào đời (03-06-2012)
 May vá bé gấu làm móc khóa dễ thương (03-06-2012)
 Khủng long nhồi bông đáng yêu mẹ làm tặng bé (20-05-2012)
 Trang trí móc đeo chìa khóa bằng hoa vải xinh xắn (20-05-2012)
 Bé chơi thật vui với cún bông mẹ may (20-05-2012)
 Chậu hoa bé xíu rực rỡ chào đón nắng hè (20-05-2012)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...