Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mục đích
Trẻ nhận biết những nhóm thực phẩm có lợi cho răng.


Chuẩn bị
- Các loại thực phẩm như trái cây, kẹo, bánh, đường, sữa, cà rốt, tôm, cua, cá, rau bắp cải...
- Hai khuôn mặt thỏ đang há miệng chờ ăn.


Luật chơi

Đội nào chọn đúng yêu cầu, nhanh và nhiều thực phẩm hơn, đội đó sẽ thắng cuộc.


Cách chơi
Chia trẻ tham gia chơi làm 3 đội. Khi trẻ nghe hiệu lệnh của người điều khiển, trẻ sẽ chọn một trong nhiều loại thực phẩm có lợi cho răng và chạy lên cho thỏ ăn. Hết thời gian quy định, đội nào chọn được nhiều thực phẩm đúng, có lợi cho răng thì đội đó thắng.
Ví dụ:
Các thực phẩm có lợi cho răng: trái cây, cà rốt, tôm, cua, cá ...


("Trò chơi giúp bé khỏe mạnh và thông minh", Hồng Thu, NXB GD)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Chọn Thức Ăn Có Lợi Cho Răng (08-05-2012)
 Chọn Nhanh Thực Phẩm Cùng Nhóm (08-05-2012)
 Mèo Đuổi Chuột (08-05-2012)
 Bịt Mắt, Bắt Người Rung Chuông (08-05-2012)
 Tiếng Của Ai (08-05-2012)
 Bé Tập Làm Họa Sĩ (08-05-2012)
 Tôm Nhảy (10-04-2012)
 Ai Nhớ Giỏi (16-03-2012)
 Trò Chơi Kết Bạn (16-03-2012)
 Đĩa Quay (14-03-2012)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...