Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

‘Bảo mẫu' thú bông

Trò chơi này đặc biệt hữu ích khi bé nhà bạn có vẻ buồn chán và lười ăn.
Kỹ năng phát triển: ý thức nhân - quả.

Bạn cần chuẩn bị: Một thú bông có cánh tay linh hoạt; 1 thìa nhựa con.

Để thú bông ngồi cùng ăn với bé và giải thích rằng, hôm nay, bạn thú bông sẽ bón bột cho bé ăn. Giữ cái thìa nhựa trong tay của thú bông; sau đó, đưa thìa bột vào miệng của bé. Hãy để thú bông dỗ dành bé và bé hào hứng ăn như bạn muốn.

Bạn cũng có thể đặt gấu bông ngồi cạnh bé, đeo yếm cho gấu bông rồi thông báo, bạn sẽ bón bột cho bé và "vị khách" này. Nếu bé thích được tự cầm thìa, hãy để bé xúc bột cho người bạn của bé nhưng bạn sẽ phải dọn dẹp đống bừa bãi sau đó.

2. Chai nước sắc màu

Kỹ năng phát triển: khéo léo; quen thuộc với màu sắc.

Bạn cần chuẩn bị: một chai nhựa có nắp; màu thực phẩm.

Đổ 1/3 nước vào trong chai. Thêm vài giọt màu thực phẩm vào trong đó. Vặn nắp chai thật chặt. Sau đó, đưa chai cho em bé của bạn và cùng bé lắc chai để xem màu thực phẩm trộn với nước. Có thể giới thiệu cho bé nhiều màu khác nhau và cùng bé lăn chai trên sàn nhà.
(Mevabe)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Học qua trò chơi (6-12 tháng) (22-08-2011)
 Học qua trò chơi (0-6 tháng) (22-08-2011)
 Vui với bé 6 tháng (Phần 2) (22-08-2011)
 Vui với bé 6 tháng (Phần 1) (22-08-2011)
1