Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
Môi trường mầm non
Trong trà sữa trân châu có hạt “trân châu” ăn vào thấy dai dai, đó là loại thức ăn đường phố rất phổ biến. Tuy nhiên, món khoái khẩu này cũng cần phải cảnh giác cao với trẻ em nếu không sẽ gây ra không ít rắc rối, thậm chí còn đe dọa tới cả tính mạng.

Trẻ từ 3 tuổi trở xuống nên tránh xa loại đồ uống này

Uy Hiên, đứa con 2 tuổi của cô Trần mới đây đã suýt bị món trà sữa trân châu cướp đi sinh mạng. Sự việc là, cô Trần đưa con gái 2 tuổi của mình đi uống trà sữa trân châu, đi bộ mỏi cả chân cô Trần mới tìm thấy một cửa hàng, cô liền mua ngay lấy một cốc rồi uống luôn. Con gái cô Trần thấy mẹ uống nên cũng cầm cốc trà sữa lên định uống thì cô Trần lấy ống hút cắm vào cốc rồi đưa cho cô con gái uống.

Cô bé liền đưa nhanh lên uống lấy uống để, nào ngờ, cô bé mới uống được 2 ngụm thì bị ho sặc sụa, mặt đỏ lên, cô Trần liền dùng tay móc họng con gái ra nhưng trông thấy cô con gái thở một cách khó khăn, cô tái mặt sợ hãi liền gọi ngay taxi đưa con gái tới bệnh viện. Bác sĩ đã sử dụng dụng cụ chuyên môn và nhanh chóng lấy được vật đang mắc ở cổ họng cô bé ra ngoài, hóa ra là hạt trân châu. Bác sĩ nói, rất may là mới uống một chút, nếu uống nhiều hơn chút nữa thì tính mạng con gái cô Trần đã gặp nguy hiểm rồi.

Theo lời của bác sĩ, hạt trân châu trong trà sữa trân châu phải cần một lực hút rất lớn mới có thể hút vào được trong miệng. Việc này đối với người lớn thì không vấn đề gì, thế nhưng với những đứa trẻ bé như thế này thì thật sự là nguy hiểm, chính bởi vì răng của các em bé vẫn chưa mọc đủ, cổ họng và khí quản còn rất hẹp, phản xạ của yết hầu còn rất kém, khi hít hạt trân châu vào rất dễ bị quá lực mà làm hạt trân châu bị chẹn ngang cổ họng hình thành nên vật cản trở hô hấp, từ đó mà dẫn tới nghẹt thở. Chính vì thế, bác sĩ kiến nghị rằng, trẻ em dưới 3 tuổi thì không nên uống trà sữa trân châu.

Theo Báo Nông Nghiệp
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Cách trị "cứt trâu" ở trẻ (23-09-2008)
 Viêm tiểu phế quản ở trẻ đang “vào mùa” (23-09-2008)
 Để bé luôn khỏe mạnh (22-09-2008)
 Bà ngoại cứu cháu (22-09-2008)
 Trẻ tiếp xúc với vật nuôi dễ mắc chứng ngủ ngáy (20-09-2008)
 Cá và trí thông minh của bé (20-09-2008)
 Dạy trẻ đi đại tiện (18-09-2008)
 Chăm sóc răng miệng theo lứa tuổi cho trẻ (18-09-2008)
 Bệnh giao mùa (18-09-2008)
 Cách dùng sữa cho con theo từng độ tuổi (17-09-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...