Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Chi chi chành chành.
Đặc điểm trò chơi:
Tập thể, luyện nhanh nhẹn, phản xạ. Không đòi hỏi phải có sân chơi.
Đối tượng chơi:
Nhi đồng
Cách chơi:
Một người đứng xòe bàn tay ra, các người khác giơ một ngón tay trỏ ra đặt vào lòng bàn tay đó, người đó đọc nhanh:
“Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Chấp dế đi tìm
Ù à ù ập.”
Đến chữ “ập” thì người đó nắm tay lại, còn mọi người thì cố gắng rút tay thật mạnh,ai rút không kịp bị nắm trúng thì xòe ra, đọc câu đồng dao cho người khác chơi.
( 100 Trò chơi Dân gian Việt Nam)
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Chặt cây dừa, chừa cây đậu. (30-05-2008)
 Cặp kè (21-05-2008)
 Cá sấu lên bờ. (21-05-2008)
 Bịt mắt bắt dê (21-05-2008)
 Nhảy dây (23-02-2008)
 Chim đổi lồng (23-02-2008)
 Bẫy Chuột (23-02-2008)
 Mèo đuổi Chuột (23-02-2008)
 Gà đuổi Cóc (23-02-2008)
 Chọi Gà (23-02-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8