Chăm sóc trẻ
Tài liệu > Góc mẹ > Chăm sóc trẻ
   Nỗi khổ của những đứa trẻ 996


"Văn hóa 996", làm việc từ 9h sáng đến 9h tối 6 ngày mỗi tuần, trước đây chỉ sử dụng trong công việc, nay được áp dụng trong học tập.

Gần đây xuất hiện một video gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong video, khi đang làm bài tập về nhà, cậu bé 11 tuổi đột nhiên tự tát mạnh vào má mình. Tiếng tát vang khắp phòng khiến người xem cảm thấy xót xa.

"Tại sao một đứa trẻ lại có hành vi làm đau bản thân như thế?", nhiều người đặt câu hỏi.

Cậu bé trong clip là học sinh lớp 5, đang chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp. Hôm đó vì không làm được bài tập, thấy bản thân ngu ngốc nên mới tự tát vào mặt. Phía trước cậu bé, trên giá sách có treo tờ giấy với hai câu viết chữ to: "Cha mẹ đã làm việc chăm chỉ, tôi không thể lười biếng. Nếu không có lỗi với họ"; "Học không tốt sẽ không vào được trường đại học danh tiếng. Điều đó coi như cuộc đời đã kết thúc..."

Nhiều phụ huynh chia sẻ, xem xong video mới thấy gánh nặng học tập mà những đứa trẻ đang mang trên mình. "Trong những lớp học nặng nề, sống lưng của những đứa trẻ sẽ luôn bị cong", một bà mẹ để lại bình luận dưới video.

Cách đây không lâu, một người mẹ ở Thượng Hải chia sẻ câu chuyện của con gái lên trang cá nhân. Cô bé 9 tuổi bị rụng tóc nặng dẫn tới hói đầu. Người mẹ ban đầu nghĩ do con thiếu chất nên bồi bổ bằng của ngon vật lạ. Dù vậy, mái tóc của cô bé vẫn không cải thiện, ngược lại ngày càng hói. Đưa con đến bệnh viện, người mẹ bất ngờ khi bác sỹ chẩn đoán đây không phải rụng tóc tự nhiên, mà do chính cô bé tự nhổ.

"Áp lực học tập căng thẳng, cộng với thái độ nghiêm khắc từ bố mẹ, chương trình học kín tuần... khiến cô bé bị stress. Tự nhổ tóc mình trở thành phương pháp duy nhất giải tỏa căng thẳng", bác sĩ điều trị tâm lý chia sẻ.

Giáo sư tâm lý học Đại học Bắc Kinh Từ Khải Văn từng nói, trẻ em ngày nay được sinh ra trong mật ngọt, nuôi trong nhà kính. Khi kỳ vọng của phụ huynh ngày càng cao, khả năng chống đỡ với thế giới bên ngoài của trẻ ngày càng thấp.


Cô bé 9 tuổi bị hói tóc do thói quen tự nhổ để giảm áp lực học tập được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, tháng 3/2022. Ảnh: sohu

Có một câu hỏi trên trang hỏi đáp Zhihu: "Những đứa trẻ có thành tích học tập kém, tương lai sau này sẽ ra sao?". Một phụ huynh đã chia sẻ bộ phim tài liệu "Học sinh kém" của đài EBS Hàn Quốc, sản xuất năm 2019.

Một trong những nhân vật chính của bộ phim là Hong Sung-ho. Từ nhỏ cậu bé luôn mải chơi, luôn được nhận xét là học sinh kém cỏi. Năm lớp 11, Hong nói với mẹ muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Người mẹ nghĩ, nếu ép con học văn hóa cũng vô ích, tốt hơn hết là ủng hộ những gì Hong thích làm. Bà luôn động viên con: "Cố lên, con sẽ giành được chức vô địch".

Năm lớp 12, Hong tham gia nhiều giải đấu chuyên nghiệp nhưng đều thảm bại. Lúc này, cậu cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng của mẹ nên thay đổi thái độ học văn hóa. Hong lao vào học mỗi ngày, học kỳ tiếp theo đã đứng thứ hai của lớp. Đến kỳ thi đại học, cậu nhận được học bổng toàn phần 4 năm của một trường đại học danh tiếng.

Một nghiên cứu chỉ ra, một số trẻ trước 15 tuổi não bộ phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa, vì thế "khả năng thức tỉnh" trong học tập yếu hơn. Ở tuổi 15, khi dopamine (một loại chất dẫn truyền thần kinh làm tăng khả năng tập trung, sáng tạo ở con người) tăng lên, khả năng học tập của những đứa trẻ này cũng sáng sủa hơn rất nhiều.

"Trước đây dù con học kém, chúng tôi chưa bao giờ quát mắng hay ép buộc con. Giáo dục trẻ cần sự kiên nhẫn. Từ tốn, ắt sẽ nhận được món quà bất ngờ", mẹ Hong chia sẻ.


Hong Sung-ho (tay phải) trong một cuộc chia sẻ về thành tích của mình tại một trường đại học ở Hàn Quốc, năm 2019. Ảnh: sohu

Từ trường hợp của Hong Sung-ho, chuyên gia tâm lý Từ Khải Văn khẳng định: "Giáo dục tốt nhất là trả lại sự lựa chọn cho trẻ".

17 năm trước, một bộ phim tài liệu của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc có tên "Lớp 12" cũng nhắc tới học sinh tên Chung Sinh Minh. Cậu bé năm cuối cấp khi đó là điển hình của học sinh yếu kém, chỉ thích chơi game.

Dù vậy năm lớp 11, Chung đã kiếm được hàng trăm nghìn tệ khi tự mình sản xuất game và trở thành học sinh đầu tiên trong lớp sử dụng điện thoại di động. Chuyện này truyền đến tai hiệu trưởng, cậu suýt bị đuổi học. "Không học hành gì, suốt ngày cắm đầu vào game, tương lai có cứu nổi không", vị này mắng học trò.

Vài năm sau, một công ty sản xuất game đã mời Chung làm phó tổng giám đốc. Với kinh nghiệm có được, sau khi rời công ty, Chung bắt đầu kinh doanh và trở thành một triệu phú tự thân trẻ tuổi. Trong buổi nói chuyện với sinh viên một trường đại học ở Thượng Hải, vị doanh nhân chia sẻ: "Nếu không thể trở thành một học sinh xuất sắc, bạn nên tìm ra thế mạnh của mình để theo đuổi. Tìm thấy con đường phù hợp nhất với bản thân là sự lĩnh hội cao nhất của giáo dục".

Vị doanh nhân cho hay, mỗi đứa trẻ là duy nhất và bố mẹ không nên áp một chuẩn mực nào đó để đo lường chúng. "Các phụ huynh nên biết được khả năng đặc biệt của con mình ở các lĩnh vực khác ngoài việc học. Bố mẹ nên tìm ra con đường phù hợp để phát triển và hỗ trợ trẻ đúng cách", Chung Sinh Minh chia sẻ.

Albert Einstein từng nói: "Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn".

Là cha mẹ, không nên sử dụng một thước đo duy nhất cho sự thành công của trẻ. Hãy chấp nhận những thiếu sót để tìm ra con đường phù hợp nhất hỗ trợ trẻ. Bằng cách này, mọi đứa trẻ đều có thể trở thành một tài năng hữu ích.

Nguồn VNE

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trẻ ngày nào cũng dùng điện thoại, 10 năm sau sẽ ra sao: Chuyên gia đưa ra dự báo khiến cha mẹ giật mình (4/6)
 Trẻ được bố mẹ làm cho điều này lớn lên hạnh phúc, kết nối xã hội tốt (4/6)
 Bé 3 tuổi đã cao 105cm, BS nói tương lai cao 1m8 không khó nếu tránh được một việc (26/5)
 Vì sao không nên uống nước trong lúc ăn? (26/5)
 Trẻ bị ép ăn dễ còi cọc hoặc béo phì (26/5)
 5 bài tập cho bé chậm nói có thể luyện hàng ngày (13/5)
 Nhầm với nước ngọt, nhiều trẻ uống dầu thắp sáng, nguy kịch do người thân sơ cứu sai cách (13/5)
 Để trẻ tránh xa suy nghĩ tiêu cực (13/5)
 Bật mí cách thúc đẩy, tạo động lực cho con (13/5)
 Những cách giảm đau cho trẻ khi tiêm ngừa (5/5)
 Lợi và hại khi cho trẻ dùng núm vú giả (5/5)
 Cách chăm sóc trẻ phát ban, ngứa do Covid-19 (22/4)
 Cần làm gì khi trẻ bị cảm lạnh? (15/4)
 Chuẩn bị gì cho trẻ khi đi máy bay (15/4)
 5 cách chữa ho tại nhà hiệu quả cho trẻ (4/4)
 Cách chăm sóc trẻ bị viêm mũi họng (4/4)
 Vitamin D - 'bức tường' miễn dịch chặn Covid (28/3)
 Dấu hiệu trẻ F0 chuyển nặng cần nhập viện (22/3)
 Trẻ mắc Covid-19 viêm da nặng do kiêng tắm (18/3)
 Trẻ nào dễ trở nặng khi mắc Covid-19 (18/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i