Vui chơi cùng trẻ
Tài liệu > Góc mẹ > Vui chơi cùng trẻ
   Mẹ bày trò chơi giúp hai con nghỉ dịch không thấy chán


Khi Facebook rộ trào lưu xem hình ảnh 3D con vật, chị Nguyễn Hải Hà, 30 tuổi, ở Ninh Bình cùng con chuẩn bị cả một thùng đạo cụ để diễn.

 

 

Trò chơi với hình 3D đang là trào lưu trên Facebook của các gia đình trong kỳ nghỉ dịch. Cách chơi rất đơn giản: chỉ cần tìm tên con vật, ấn vào chế độ xem 3D, cho con nhìn hình để con thích là xong. Nhưng khi chị Nguyễn Hải Hà chia sẻ với con, bé Trung Khánh, 7 tuổi và Khánh Nam, 5 tuổi, nảy ra sáng kiến chơi cùng các "con vật". Buổi đầu, các bé diễn kịch cùng với các con vật qua dáng điệu, nét mặt.

 


Buổi sau, hai anh em thêm đạo cụ vào trò chơi. Với hình con rắn, bé lấy khăn của bà quấn lên đầu giống người Ấn Độ, rồi tìm cây sáo trúc của ông, ngồi như đang điều khiển rắn. Với con đại bàng thì tạo ra chiếc cung tên giương lên bắn. Với con hổ thì chạy lại rút thắt lưng ông đang đeo để đóng người huấn luyện hổ. "Con rất chú tâm, chơi hết mình. Diễn xong, hai anh em chạy ra coi ảnh rồi cười như nắc nẻ", chị Hà kể.

 


Là giáo viên một trường phổ thông ở Hà Nội, chị Hà được nghỉ khi Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam. Từ đầu tháng 3, chị đưa hai con về quê ở TP Ninh Bình. Sau nhà có cánh đồng nên mỗi sáng và chiều ngày nắng ráo, hai cậu bé được thỏa sức chạy bộ, đạp xe ra cánh đồng, chăn dê hoặc bắt dế mèn, châu chấu.

 

 

Nhiều hôm hai anh em ra vườn nhổ cỏ, hái rau, hái quả... Qua đó, khám phá những nguyên liệu tự nhiên có thể làm nguồn thực phẩm, khác với hiểu biết của con khi sống ở thành phố.

 


Chiều nào ngủ dậy các bạn nhỏ cũng được làm một món bánh gì đó. Các con tham gia vào tất cả các khâu, từ tìm nguyên liệu, nặn bánh cho đến thưởng thức thành phẩm.

 

 

Hai con chị Hà "mê tít" trò vẽ hình xăm. Ba mẹ con thường ngồi quay mặt vào nhau, người nọ vẽ cho người kia. Có hôm được ông nói về dịch bệnh và cách phòng ngừa, bé Khánh Nam vẽ cho anh hình virus corona, biểu tượng không bắt tay hoặc duy trì khoảng cách trong mùa dịch...

 

 

Chị Hà còn dành cuốn sổ nhỏ để con học thêm các từ mới Tiếng Anh mà vẫn thỏa mãn đam mê vẽ. Trung Khánh luôn mang theo giấy bút lúc đi chơi và vẽ, sau đó nhờ mẹ tra từ để viết cái gì đó con muốn.


Chị Hà cũng bày ra trò chơi ngày bé của mình cho các con như: Xe kéo mo cau, ném lon, ô ăn quan, đong gạo đi nổ bỏng...

 


Hiếm có thời gian nào được nghỉ dài như hiện tại, Trung Khánh và Khánh Nam chơi với anh chị em trong nhà từ sáng đến đêm cũng không chán.

 

 

"Các con có vẻ tận hưởng đợt nghỉ. Mỗi ngày đều chia sẻ với mẹ 'bọn con thích, bọn con vui', song cũng nhắc trường, nhắc cô và bạn liên tục. Nhất là bạn lớn, con biết nhiều hơn và gặp mặt thầy cô bạn bè qua học trực tuyến. Con cảm nhận được những khác biệt đang diễn ra và chờ đợi mọi thứ quay về như cũ để đến trường", chị Hà chia sẻ.

Phan Dương
Ảnh: Kẹo Mốc

Nguồn VNE

 

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thử tài với 10 câu đố vui thông minh (7/4)
 Đang thực hiện cách ly xã hội nên không thể tổ chức sinh nhật cho con như đã hứa, bà mẹ thông minh nảy ra ý tưởng độc đáo khiến con vô cùng phấn khích (7/4)
 Trẻ ở nhà dài ngày, bố mẹ cần đề phòng với những món đồ có thể đe dọa tính mạng con ngay trong nhà dưới đây (7/4)
 Trò chơi "siêu trí tuệ" phiên bản ở nhà - con vừa chơi vui lại vừa rèn trí thông minh (25/3)
 10 món đồ chơi giúp trẻ vận động ngay trong nhà, không ngồi lì xem tivi những ngày nghỉ học tránh dịch (18/3)
 Đồ chơi có phải vật trung gian dễ lây nhiễm virus cho trẻ? (13/3)
 Trẻ em Nhật đang được khuyến khích chơi với dao, búa, đốt lửa và trèo lên mái nhà, các mẹ Việt có dám thử? (6/3)
 Gợi ý 10 món đồ chơi hấp dẫn và kích thích sự phát triển toàn diện dành cho bé 0-2 tuổi (6/3)
 Đồ chơi có phải vật trung gian dễ lây nhiễm virus cho trẻ? (17/2)
 13 trò chơi thú vị cho bé tại nhà giữa mùa dịch virus corona (10/2)
 Những hoạt động thú vị cho bé dịp Tết (13/1)
 Muốn con thông minh hơn, có chỉ số IQ vượt trội, cứ để con chơi thật nhiều cùng bố (3/1)
 5 nơi nên đưa con tới thay vì lớp học thêm (3/1)
 Nhiều bố mẹ thiếu năng lượng vui chơi cùng con (3/1)
 Cách vui chơi giúp bé nuôi dưỡng cảm xúc tích cực (3/1)
 Vui chơi cùng con hiệu quả như bố mẹ Nhật (3/1)
 Đồ chơi giúp trẻ học hỏi và khám phá thế giới (1/12)
 Trò chơi thú vị nhưng siêu đơn giản bé 1 - 3 tuổi nào cũng thích mê (1/12)
 Những tình huống bố mẹ nào cũng sẽ gặp khi cho con chơi Ipad (1/12)
 Bí quyết để con tự chơi vui trong những ngày mẹ ốm mệt (1/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i