Chăm sóc trẻ
Tài liệu > Góc mẹ > Chăm sóc trẻ
   Bé 5 tháng suýt chết vì bị người lạ hôn, mẹ bực bội lên facebook cảnh báo

Virus trên người bạn có thể không gây bệnh cho bạn, nhưng chúng lại rất nghiêm trọng với trẻ.

Trẻ sơ sinh quá đáng yêu, quá dễ thương và có mùi sữa quá thơm là hàng loạt những lý do khiến khó ai có thể không có mong muốn được ôm ấp, cưng nựng và thậm chí là hôn, hít hà những em bé này trên tay. Tuy nhiên, một nụ hôn từ những người lớn vô tư dành cho trẻ sơ sinh có thể hại chết trẻ. Câu chuyện tưởng như "khổ lắm nói mãi" này vẫn chưa bao giờ thôi khiến các bà mẹ trẻ bức xúc.

Mới đây, câu chuyện cùng lời cảnh báo của một bà mẹ người Thái Lan đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng nước này. Theo bà mẹ này con biết, cậu con trai mới 5 tháng tuổi của cô đã phải trải qua điều trị y tế và suýt mất mạng chỉ vì lây nhiễm virus từ một người nào đó khi đến thăm đã hôn con trai của cô.

"Virus hợp bào hô hấp RSV là một loại lây nhiễm vào phổi và đường hô hấp. Trong khi hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh mắc RVS chỉ có triệu chứng giống như cảm lạnh và phục hồi trong một hoặc hai tuần thì RSV lại là một căn bệnh đáng sợ đối với trẻ em dưới 3 tuổi", người mẹ Thái Lan này cho biết.

Lời cảnh báo của bà mẹ trẻ đã nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng

Bà mẹ Thái lan viết:

Con trai 5 tháng tuổi của tôi đã bị nhiễm virus RSV và phải nhập viện để điều trị, tất cả nguyên nhân là từ nụ hôn của một người nào đó khi đến thăm bé mặc dù tôi đã thường xuyên lau má và tay cho bé.

Virus RSV lây lan rất nhanh vào thời điểm mùa mưa này và là một căn bệnh đáng sợ đối với trẻ dưới 3 tuổi.

RSV - virus hợp bào hô hấp

Đây là loại virus gây bệnh ở đường hô hấp, có thể xảy ra cả ở trẻ em và người lớn.

Ở trẻ 3 tuổi trở lên và người lớn thường bị lây nhiễm virus RSV vì có các triệu chứng cảm lạnh thông thường như chảy nước mũi, ho có đờm và thường tự khỏi.

Tuy nhiên ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, trẻ mới biết đi và trẻ sơ sinh , virus RSV là tác nhân hàng đầu gây viêm tiểu phê quản và viêm phổi. Khi trẻ nhiễm virus này, phổi của bé sẽ có rất nhiều chất nhầy gây tắc nghẽn phế quản, trẻ cũng sẽ thấy nóng ran ở cổ, chảy nước mũi và nghẹt mũi kéo dài.

Cha mẹ có thể quan sát các triệu chứng lây nhiễm RSV của con như

1. Thở khò khè, giống như có đờm trong cổ họng, nghẹt mũi.

2. Khó thở, thở nhanh

3. Ho có đờm

4. Chảy nước mũi

5. Sốt cao

6. Có các biểu hiện thiếu nước nghiêm trọng như khóc không ra nước mắt, không đi tiểu suốt 6 giờ...

Hiện vẫn chưa có cách điều trị đặc hiệu khi virus RSV xâm nhập vào cơ thể. Thuốc kháng sinh cũng không có tác dụng. Cách duy nhất cha mẹ có thể làm chỉ làm điều trị các triệu chứng, làm giảm nhẹ các triệu chứng này cho đến khi chúng biến mất.

Cách điều trị bao gồm:

- Dùng dụng cụ hỗ trợ hít oxy trong khi ngủ.

- Cứ vào giờ lại dùng máy phun sương một lần để tạo ẩm và giữa không khí sạch.

- Hút mũi giúp mũi trẻ thông thoáng, sạch chất

Đó là một trong rất nhiều việc tôi làm thường xuyên đến khi tình trạng của con tốt lên.

May mắn, đứa con kháu khỉnh của tôi không bị sốt, cũng vẫn chịu bú mẹ thường xuyên và không bị nhiễm trùng nên vi khuẩn không có cơ hội trở nên tồi tệ hơn. Bé hồi phục nhanh hơn dự kiến của các bác sĩ.

Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, nếu cha mẹ không phát hiện sớm để điều trị, dẫn đến bệnh tình trở nặng, đứa trẻ có thể tử vong nhanh chóng.

Tôi muốn gửi lời nhắc nhở đến tất cả mọi người, kể cả những bậc phụ huynh có con nhỏ và những người không có con nhỏ nhưng vẫn có thói quen thích ôm ấp trẻ sơ sinh: Đừng bao giờ cưng nựng, vuốt má hay thậm chí hôn một em bé sơ sinh khi cơ thể chưa sạch sẽ. Virus trên người bạn có thể không gây bệnh cho bạn, nhưng chúng lại rất nghiêm trọng với trẻ.

Theo Eva

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Bé trai 5 tuổi tử vong sau giấc ngủ trưa ở trường, nguyên nhân nhiều cha mẹ mắc phải (2/10)
 Bé trai rách mí mắt do ngã: 10 "thủ phạm" nguy hiểm có trong nhà rình rập trẻ (24/9)
 3 tư thế ngồi xấu của bé nếu mẹ không sửa, lớn lên trẻ dễ cong vẹo người (17/9)
 Làm gì thì làm, nhất định cha mẹ không được bỏ lỡ 3 phút dành thời gian cho con mỗi ngày để làm việc này (5/9)
 Trẻ suy dinh dưỡng đôi khi không phải do thiếu ăn các mẹ ơi! (27/8)
 Chuẩn bị đồ đi sinh đầy đủ và tiết kiệm "hết nấc" cho mẹ và bé (24/8)
 Con mắt một mí lớn lên có to ra? Bác sĩ cho biết: Sau tuổi này, mắt không lớn nữa! (15/8)
 Hì hục tẩm bổ mong con gái 5 tuổi cao bằng bạn, mẹ hoang mang khi BS nói 3 từ (6/8)
 5 kiểu ăn sáng không tốt cho trẻ nhỏ (20/7)
 Mẹ Singapore chia sẻ kinh nghiệm từ thuê người giúp việc đến cho con bú trong lần đầu làm mẹ (16/7)
 Hình ảnh này cho thấy vì sao cha mẹ nên hạn chế trẻ tiếp xúc với sóng wi-fi (13/7)
 Đừng bao giờ vứt chiếc răng sữa của con đi vì nó sẽ cứu sống con bạn đấy! (4/7)
 Đừng bắt con ăn những thực phẩm này, canxi sẽ “bốc hơi”, trừ khi mẹ muốn con ngừng cao (2/7)
 Đặt con nằm ngủ trên ngực như rất nhiều phụ huynh vẫn làm, ông bố không ngờ lại khiến con nghẹt thở đến chết (22/6)
 Áp dụng cách này, bố mẹ không lo con dán mắt vào các thiết bị điện tử trong dịp hè (18/6)
 Những điều mẹ cần biết trước khi cho con ăn dặm truyền thống (14/6)
 Bí quyết giúp con bạn tăng chiều cao (12/6)
 Đắp chăn cho trẻ nhỏ khi ngủ, bố mẹ nhất định phải nhớ nguyên tắc tối quan trọng này (1/6)
 Có nên cho trẻ nuôi thú cưng? (21/5)
 Vì sao protein quan trọng với trẻ nhỏ? (17/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i