Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đầu tư cho giáo dục mầm non: Không phân biệt trường công, trường tư


Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội thảo về chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non cho toàn quốc. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, Nghị quyết 05 (năm 2005) của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao đã quy định giáo dục mầm non chỉ có ba loại hình trường là công lập, dân lập và tư thục, không còn loại hình bán công.

Hai năm từ khi Nghị quyết 05 ra đời, nhưng cho đến nay, việc thực hiện chuyển đổi ở hầu khắp các địa phương còn rất nhiều lúng túng.

Chủ trương của Chính phủ là xây dựng nền giáo dục mầm non không còn loại hình bán công. Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình thực tế như thế nào, các địa phương phải chủ động xem xét cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của mình.

Cùng một chủ trương, nhưng hiện nay, 100% các trường mầm non của Hải Dương đều chuyển sang tư thục, dân lập, trong khi đó toàn bộ trường mầm non Tuyên Quang thì lại chuyển thành công lập. Bộ trưởng cho rằng, vấn đề quan trọng là dù chuyển đổi thế nào thì cũng cần phải đạt được mục tiêu hệ thống trường công lập bảo đảm cho tất cả trẻ 5 tuổi được đến lớp.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, 20% ngân sách được chi dùng cho giáo dục không phải là kinh phí chia theo trường, mà là chia theo bình quân đầu người. Do đó, việc trẻ đi học trường tư không được hưởng kinh phí giáo dục của nhà nước là không công bằng. Kinh phí giáo dục chia đều cho cả người học trường công, trường tư, theo Bộ trưởng sẽ được áp dụng trước hết ở cấp mầm non.

Hiện tại vẫn còn 2.588 xã phường chưa có trường mầm non. Do đó, cần có chương trình quốc gia đồng bộ, Nhà nước có quỹ ưu đãi cho vay để xây trường mầm non, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ, đặc biệt là bảo đảm 100% trẻ 5 tuổi được đến trường, không phải học ghép với cấp tiểu học!

                                ( Theo Tuổi Trẻ )