Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

GDMN: Dạy trẻ xếp đồ chơi


Làm thế nào để trẻ tự sắp xếp lại đồ chơi của mình sau khi chơi? Mỗi cô giáo mầm non sẽ tự tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trong quá trình dạy trẻ. Xin nêu một số kinh nghiệm nhỏ trong việc huấn luyện trẻ sắp xếp đồ chơi sau khi chơi: - Giữ nơi để đồ chơi ngăn nắp: nếu mọi thứ đều có vị trí rõ ràng thì việc sắp xếp sau khi chơi sẽ rất nhanh chóng. Trẻ sẽ có ý thức về trật tự khi được sinh hoạt trong một môi trường có tổ chức. - Tạo việc dọn dẹp giống như một trò chơi: cô cho cháu thi với nhau ai xếp đồ vào đúng vị trí và nhanh nhất. Hiếm đứa trẻ nào từ chối 1 trò chơi vui như vậy. - Làm gương cho trẻ: cô giáo luôn là tấm gương tốt cho trẻ. Nếu cô có thói quen nhặt nhạnh đồ đạc và sắp xếp mọi thứ chu đáo trẻ sẽ bắt chước làm theo. Cô giáo không cần phải nói về điều này, phần lớn trẻ tự nhận ra khi quan sát cô giáo. Tuy nhiên, chuyện này không hề đơn giản. Nhiều trẻ em có thái độ rất xấu với việc bị ép dọn dẹp đồ chơi. Chúng không thấy đó là một công việc hay một trò chơi thú vị. Đơn giản là chúng không muốn làm. Trong trường hợp bạn phải có một phương pháp giải quyết vấn đề, hãy thử tổ chức thảo luận nhóm, thương thuyết với trẻ để đi đến kết quả. Cô giáo cần quyết tâm dạy cho trẻ rằng việc sắp xếp trật tự ở khu vực chơi là trách nhiệm của những ai đã sử dụng đồ chơi. Đừng dùng bạo lực để ép buộc trẻ. Đừng để những ấn tượng tiêu cực về việc dọn dẹp hằn trong trẻ, có thể trẻ sẽ không bao giờ đụng vào đồ chơi nữa. Một số cô giáo luôn yêu cầu trẻ xếp ngay ngắn sau khi chơi. Có cô lại cho phép cháu để đống bề bộn nhưn vậy đến khi trẻ chơi xong. Vì có một số dự án làm thủ công mỹ thuật kéo dài vài ngày, hay một khu nhà ghép mới có thể phải mất vài tuần. Cô không thể để lâu quá vì các trẻ khác cũng cần chơi món đồ đó nữa. Nhưng việc lưu giữ thành quả công việc và việc dọn dẹp để tiến hành trò chơi mới có thể kích thích trẻ hăng hái với công việc này. Đừng để từng đống đồ chơi ngày này qua ngày khác và phải một mình đối diện với đống bề bộn đó một mình khi cuối ngày. Điều này thật không công bằng cho cô giáo và nó cũng không dạy trẻ có trách nhiệm với việc mình làm. Chia sẻ mọi thứ là điều cần dạy cho trẻ đấy ! Vũ Hà (@mamnon.com)