Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Từ 1/7, các trường mầm non bắt đầu nhận đơn xin nhập học


Không chỉ đối với những lớp cuối cấp lớn mà bây giờ các bậc phụ huynh lo lắng đầu tư việc học hành cho con em mình ngay từ khi chúng mới bước chân vào trường mầm non, tiểu học. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo thì các trường mầm non năm học 2004 - 2005 sẽ bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1/7/2004 theo những quy định sau đây: Các phòng Giáo dục - Đào tạo trên cơ sở thống kê số trẻ ở độ tuổi mầm non trong quận, huyện và tình hình cơ sở vật chất của từng trường, lên kế hoạch phân tuyến tuyển sinh, giao chỉ tiêu số lớp và số học sinh cho từng trường. Theo đó, các trường mầm non thông báo công khai độ tuổi quy định, đối tượng xét tuyển, đối tượng ưu tiên… và tổ chức tiếp nhận theo quy định. Từ 15/6, các trường phải phối hợp với UBND phường, xã, tổ dân cư tổ chức thông báo, tuyên truyền, vận động để trẻ em trên địa bàn được đến trường với tỷ lệ cao nhất (phấu đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi, 60% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ được đến lớp). Trong trường hợp số trẻ đăng ký tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận những trẻ ở địa bàn phường, xã, địa phương mình rồi mới đến các đối tượng khác. Do những đặc thù lứa tuổi, tâm sinh lý, cần sự chăm sóc đặc biệt hơn nên sĩ số mỗi lớp mầm non chỉ từ 40 - 45 cháu, phải đảm bảo được tỷ lệ giữa cô giáo và số cháu được chăm sóc theo đúng quy định của ngành giáo dục. Nhiều bậc phụ huynh dù con đang học mầm non vẫn tự mua sách Tiếng Việt và Toán lớp 1 để cho con mình làm quen trước với hai môn này, thậm chí còn thuê gia sư dạy trước chương trình. Về việc này, Vụ Mầm non - Bộ GD & ĐT đã có quy định đối với trẻ 5 tuổi là chỉ cho các em nhận biết được chữ cái tiếng Việt mà thôi, các trường mầm non cũng không được dạy chương trình lớp 1 vì như vậy ảnh hưởng lớn đến việc học của các em sau này. Thu Hằng(GDTT)