Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trường Mầm non tư thục Măng Non - Một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh


Trường Mầm non tư thục Măng Non, 22C đường Phật Học, Nha Trang, có tổng diện tích gần 1.000m2, gồm 7 phòng học, dành cho 4 khối lớp: nhà trẻ, mẫu giáo bé, nhỡ và mẫu giáo lớn. Ngoài phòng học dành cho 7 lớp, trường còn có phòng dạy năng khiếu cho trẻ như: phòng nhạc, phòng học ngoại ngữ và phòng chơi. Bên cạnh hệ thống phòng ốc vừa được xây mới khang trang, thoáng mát, trường còn có một sân chơi khá phong phú như: cầu tuột, nhà banh, ngựa sắt, bập bênh và đặc biệt trường còn đầu tư bể bơi bằng composite có mái che ngoài trời để sau mỗi ngày, cuối giờ học, các em được vui chơi, thư giãn. Nói về sự ra đời và lớn mạnh của trường Mầm non tư thục Măng Non, chị Bùi Nguyên Sinh - Hiệu trưởng trường cho biết: Trông coi trẻ, dạy trẻ là nghề được mẹ chị chọn để lập nghiệp từ năm 1957; khi ấy Nha Trang chưa có nhiều trường dạy trẻ như bây giờ. Ngày đó, trường chỉ là một cơ sở nhỏ, nhận chăm sóc, dạy dỗ khoảng 30 cháu nhỏ từ 0 - 6 tuổi. Qua thời gian và sự tín nhiệm của nhiều bậc phụ huynh, cơ sở trông coi trẻ của gia đình chị Sinh ngày càng thu hút đông đảo phụ huynh đưa con em đến gửi. Là người lớn lên trong môi trường trông coi dạy trẻ; đồng thời cũng là người có tấm lòng yêu trẻ, chị Sinh quyết định nối nghiệp mẹ. Sau khi tiếp quản cơ sở giữ trẻ của mẹ để lại, chị Sinh đã không ngừng làm cho cơ sở nuôi dạy trẻ của mình lớn mạnh về mọi mặt, nhất là chất lượng nuôi dạy trẻ. Từ một cơ sở chỉ nhận có 30 cháu, đến cuối năm 2003 trường đã nhận 150 cháu. Là người coi trọng chữ tín và không phụ lòng yêu mến tin cậy của nhiều bậc phụ huynh, vừa qua, chị Sinh quyết định mở rộng cơ sở trông trẻ, dời từ 152 Thống Nhất về 22C đường Phật Học. Đối với chị, đây là một quyết định táo bạo. Bởi lẽ từ một đường phố chính, nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nay dời cơ sở về đường phố nhỏ, ít người biết đến, sẽ rất dễ mất học trò. Nhưng chị Sinh tin rằng với đội ngũ giáo viên hầu hết được chuẩn hóa, cũng như chất lượng nuôi dạy của trường, phụ huynh học sinh sẽ ủng hộ chị. Quả đúng như chị Sinh nghĩ. Sau khi đưa cơ sở về địa điểm mới, trường Mầm non tư thục Măng Non đã tiếp nhận 150 cháu vào giữa năm học 2003 - 2004. Đối với một trường mầm non tư thục, đây là một con số không nhỏ. Để có được kết quả này, những năm qua, nhà trường đã không ngừng đổi mới hình thức tổ chức giáo dục như: cho các cháu làm quen chữ cái, tập viết, làm quen với toán học trong phạm vi 10, làm quen với văn học, kể chuyện diễn cảm, bé tập làm nội trợ, làm quen với ngoại ngữ… Nhờ sự tận tụy và sáng tạo của các cô, khi kết thúc lớp mẫu giáo lớn, các cháu đều biết đọc, biết viết bảng chữ cái cũng như một số từ. Hướng các cháu đến với âm nhạc, tạo cho các cháu sự say mê âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ là điều mà Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng. Nhà trường đã bố trí cho các cháu học nhạc, qua đó phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho các cháu. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng ở trường cũng được chú trọng. Bên cạnh việc chăm lo bữa ăn, cân đối khẩu phần, bổ sung sữa, nước ép trái cây trong thực đơn hàng ngày của trẻ, nhà trường còn mời bác sĩ về trường khám sức khỏe cho các cháu định kỳ 3 tháng một lần. Do đó tỷ lệ trẻ có sức khỏe loại A chiếm 96%. Bằng sự nỗ lực và phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, trường Mầm non tư thục Măng Non không ngừng trưởng thành và vững mạnh, nhiều năm liền được Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Nha Trang tuyên dương khen thưởng. Với sự quan tâm đầu tư giáo dục toàn diện cho sự phát triển của trẻ, trường Mầm non tư thục Măng Non mãi mãi là một địa chỉ tin cậy, để các bậc phụ huynh gửi gắm đứa con thân yêu của mình. NHẬT CHI(Báo Khánh Hoà)