Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mẫu giáo có nguy cơ đóng cửa vì… tăng giá ăn


Phải đóng thuế 500.000 - 1,2 triệu đồng một tháng, trong khi giá các mặt hàng đều tăng cao, nhiều mẫu giáo tư thục TP HCM buộc phải nâng phí bữa ăn cho trẻ. Nhưng như vậy, các trường phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa, do học sinh nghỉ ngày càng nhiều.

Mới đây, Mầm non Hồng Nhung ở quận Bình Thạnh, TP HCM đã tuyên bố đóng cửa sau nhiều năm hoạt động. Hiệu trưởng Trần Thị Kim Liên cho biết, nguyên nhân chính khiến trường không thể tiếp tục dạy, học vì tháng nào cũng có 5 - 7 trẻ bỏ trường.

Năm học 2008 - 2009, Mầm non Hồng Nhung tiếp nhận hơn 400 trẻ em, nhưng sau mấy tháng, gần 100 cháu nghỉ học.

Giảm đến 30% sĩ số

"Là trường tư thục, chúng tôi không thể cân đối thu - chi và trả lương cho giáo viên khi sĩ số học sinh giảm quá nhiều", Hiệu trưởng Mầm non Hồng Nhung bày tỏ.

Hiện tượng liên tục bị giảm sĩ số không phải là cá biệt đối với những trường mầm non tư thục tại TP HCM thời điểm này. Mầm non Hoa Hồng ở quận Bình Thạnh, TP HCM, mỗi tháng, bình quân có 6 - 7 trẻ . Từ sĩ số 120 vào đầu năm học, đến nay, trường chỉ còn 80 trẻ.

Nhiều mẫu giáo tư thục có nguy cơ đóng cửa vì thuế

Tại những trường mầm non ở TP HCM như: Thiên Ân (huyện Nhà Bè), Khai Trí (huyện Hóc Môn), Lan Anh (quận 10), Họa My (quận 3)..., một tháng, mỗi trường có 3 - 4 trẻ bỏ trường.

Nguyên nhân bỏ học không xuất phát từ chất lượng dạy mà đa phần vì... phí bữa ăn tăng. Một phụ huynh thừa nhận, chị cho con chuyển trường vì phí bữa ăn của trường tăng lên 4.000 đồng một ngày. "Không như hệ công lập, bất khả kháng lắm phụ huynh mới tính đến chuyện chuyển trường. Hệ tư thục chúng tôi chỉ cần không vừa lòng phụ huynh, hoặc tăng phí là bị mất học sinh", Hiệu phó Bán trú Khai Trí than thở.

Lo sợ học sinh nghỉ, nhiều trường không dám tăng phí bữa ăn mà chỉ tăng các phí chung chung, nhưng điều này cũng bị phụ huynh phản ứng. Chị Ngọc Hoa, phụ huynh trường Sao Mai, quận Tân Bình, nói: "Tăng khoản nào thì nói tăng khoản đó, không thể gộp tiền ăn, tiền vệ sinh phí vào học phí được".

Phí bữa ăn tăng cao do thuế

Năm 2007, tiền ăn mỗi ngày của trường Mầm non Hoa Hồng là 11.000 đồng, nay tăng lên 12.000 -14.000 đồng. Vừa thông báo mức học phí tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng và tăng phí tiền ăn, sĩ số trẻ lập tức giảm.

Các trường khác như: Thiên Ân, Khai Trí, Lan Anh, Họa My cũng tăng tiền ăn 2.000 - 4.000 đồng một ngày. Tuy nhiên, mức tăng này theo các trường vẫn chưa đủ chi phí trả lương giáo viên, cơ sở vật chất và thuế. Bà Võ Thị Thúy Hồng, Hiệu trưởng mầm non Hoa Hồng bức xúc: "Với tình hình giá cả ngày càng tăng, để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ, số tiền hằng tháng nhà trường phải bù lỗ rất nhiều. Nếu tháng nào nghỉ 5 - 7 trẻ, xem như tháng đó trường thất thu".

Nhiều giáo viên còn khẳng định, phí bữa ăn có thể không tăng cao đến mức như trên nếu như trường không bị đánh thuế trên từng học sinh. Hiện nay, mức thuế mỗi tháng các trường mầm non tư thục (có sĩ số từ 100 đến 150 trẻ) phải đóng từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, không được miễn, giảm cả ba tháng hè. Theo cách tính của Mầm non Hoa Hồng, mỗi tháng, các bé phải chịu từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng tiền thuế.

"Trẻ nghỉ có lý do thì trường phải thanh toán lại tiền ăn mỗi ngày nghỉ cho phụ huynh. Thuế chỉ nên tính theo doanh thu, chứ không thể gộp luôn cả thuế thu phí tiền ăn và phí vệ sinh như hiện nay", bà Trương Việt Kiều Liên, Hiệu trưởng Mầm non Lan Anh cho biết.

Miễn thuế hai năm từ khi có thu nhập chịu thuế

Theo Nghị định 53 của Chính phủ về khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, các cơ sở này được áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động, được miễn thuế hai năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, và giảm 50% số thuế phải nộp cho ba năm tiếp theo. Nhưng với cách đánh thuế hiện nay, các trường mầm non tư thục tại TP HCM có được thụ hưởng điều này?

Theo Báo DaiViet