Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ngày khai giảng gần kề.


Giáo viên mầm non tất bật với công tác chuẩn bị cho kịp kế hoạch tựu trường 25/8 và khai giảng năm học 2008 – 2009.


Để chuẩn bị cho ngày tựu trường của trẻ theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Sở Giáo Dục và Đào Tạo, các trường mầm non đang gấp rút hoàn thành các công tác cuối cùng để chuẩn bị cho lễ hội đến trường của bé được chu đáo về cơ sở vật chất, phòng học phải được trang trí đẹp, vui tươi...

Đi một vòng các trường mầm non nội thành TP.HCM, không khí chung là khẩn trương và bận rộn. Ngoài công việc chăm sóc, giáo dục trẻ, hầu hết giáo viên đều tranh thủ giờ nghỉ trưa để làm giáo cụ dạy học, trang trí lớp, góc lớp, làm đồ dùng đồ chơi chuẩn bị cho lễ khai giảng và cho năm học mới. Dường như bất cứ lúc nào, có thời gian rảnh là lại tất bật với đống nguyên vật liệu để làm đồ dùng. Thậm chí có giáo viên còn mang về nhà tranh thủ nhờ chồng con làm phụ. Khi được hỏi: “tại sao không sử dụng lại các đồ dùng của năm học trước?”. Hầu hết các giáo viên đều có chung câu trả lời: “Năm học mới, trường lớp mới, đồ dùng đồ chơi cũng mới thì mới kích thích trẻ ham đến lớp, những đồ dùng của năm ngoái, còn sử dụng được cũng phải làm mới lại và chỉ tận dụng một số ít, còn lại hầu như phải làm mới hoàn toàn”.


Với kinh phí ít ỏi, giáo viên mầm non luôn sáng tạo để từ khối óc và bàn tay khéo léo tạo ra môi trường hoạt động hấp dẫn đối với trẻ, đó quả là một sự nỗ lực rất lớn. Những giáo viên mầm non luôn bận rộn, khẩn trương và tận dụng mọi thời gian rảnh, tận dụng tất cả các nguồn nguyên vật liệu mở để tạo ra các học cụ đẹp mắt, an toàn, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc không chỉ vì cuộc sống, vì áp lực từ phía nhà trường và phụ huynh mà vượt lên trên tất cả, đó là lòng yêu nghề, yêu trẻ.

Lòng yêu nghề, yêu trẻ là động lực giúp giáo viên mầm non bám trụ với nghề trước áp lực của công việc, của cuộc sống.

Nhân chuẩn bị vào năm học mới, thiết nghĩ, để giáo viên bám trụ được với nghề, hết lòng vì trẻ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học mới, cần lắm sự quan tâm của các ban ngành cấp trên, của xã hội và đặc biệt là sự cảm thông, chia sẻ của phụ huynh học sinh nhằm giảm bớt khó khăn, áp lực, quan tâm đến đời sống giáo viên mầm non để nhà trường cùng gia đình và xã hội chung tay trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện.

Trúc Giang mamnon.com