Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hà Nội nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em


Theo ông Nguyễn Tiến Đoàn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển mạng lưới trường học cũng là nhiệm vụ hàng đầu của ngành trong năm 2004. Hà Nội đang hoàn thành đề án hỗ trợ các trường dân lập, xây dựng đề án thí điểm trường trung học kỹ thuật, góp phần giải quyết việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, thí điểm việc dạy học ngoại ngữ tiếp nối từ THCS lên THPT ở một số trường. Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, Hà Nội đang làm tốt việc triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 7, thực nghiệm chương trình và SGK lớp 8, lớp 9 tại các trường THCS quận Cầu Giấy, thực hiện thí điểm chương trình THPT chuyên ban ở lớp 10 tại 5 trường THPT. 100% giáo viên dạy lớp 2 và lớp 7, giáo viên tham gia dạy thí điểm đã được bồi dưỡng và nắm vững chương trình, SGK, sử dụng thiết bị mới. Hiện nay, 70% các trường tiểu học ở Hà Nội đã thực hiện hình thức học bán trú, 2 buổi/ngày, năm 2004 Sở GD&ĐT sẽ đưa tỷ lệ lên 80% và phấn đấu để 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày vào năm học 2005-2006, đồng thời chuẩn bị cho 12% học sinh THCS được học 2 buổi/ngày. Năm 2004, Sở GD&ĐT tiếp tục xoá 265 phòng học cấp 4 và phấn đấu đến năm 2005 xoá 100% phòng học cấp 4 ở tất cả các cấp học. Sở đã được thành phố ưu tiên dành quỹ đất cho xây dựng trường mầm non. Toàn bộ số đất hoang hoá, đất thu hồi từ các cơ quan doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, để hoang hoá sẽ được ưu tiên đầu tư cho việc xây dựng trường học. Từ đây, ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục triển khai mô hình chuyển các trường mầm non công lập sang bán công. Hà Nội có 341 trường mầm non, qua thời gian thí điểm, tất cả các trường mầm non chuyển sang bán công, được phụ huynh học sinh tin tưởng ở chất lượng nuôi dạy trẻ tốt hơn, giáo viên nhiệt tình và có trách nhiệm hơn. Theo kế hoạch, đến năm 2005 ở các quận có ít nhất 20% số trường mầm non công lập chuyển sang bán công. Hoàn thiện cơ chế, tổ chức chuyển các trường mầm non nông thôn thành trường mầm non bán công, chỉ duy trì trường mầm non công lập ở các xã khó khăn. Vấn đề bức xúc nhất đối với ngành GD&ĐT Hà Nội là di chuyển các hộ dân trong khuôn viên trường học Hà Nội. Toàn thành phố hiện còn 482 hộ dân đang nằm trong khuôn viên các trường học. Theo kế hoạch của UBND thành phố và Sở GD&ĐT, trong năm 2003 di chuyển 72 hộ dân (22 hộ thuộc các trường do Sở quản lý), số hộ còn lại sẽ thực hiện di chuyển xong vào tháng 6/2004. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, được đánh giá là nhiệm vụ hàng đầu của ngành GD&ĐT Hà Nội trong năm nay. Hiện nay, 100% các trường THPT công lập và các phòng GD&ĐT của Hà Nội đã được kết nối Internet, toàn ngành có hơn 3.000 máy tính, 150 phòng máy đặt tại các trường. Để đạt đến mục tiêu, năm 2005 có 100% học sinh tốt nghiệp THCN, THPT, THCS được học những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, 25% học sinh tiểu học và các cháu mẫu giáo 5 tuổi được làm quen với máy tính... Sở GD&ĐT đang phối hợp với các cơ quan chức năng, bắt tay vào xây dựng 2 dự án "Củng cố tăng cường hệ thống thông tin quản lý ngành" và "Đưa tin học vào các cấp học". Các dự án sẽ hoàn thành trong năm 2004 để đưa vào áp dụng năm 2005. Khi đó, Hà Nội sẽ là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước học sinh các cấp học có một chương trình chi tiết đến từng tiết học về công nghệ thông tin. Theo KTĐT