Giáo dục mầm non
   Yên Bái: 3 trường mầm non đầu tiên đạt chuẩn quốc gia
 
Giữa tháng 4 này, tại thành phố trẻ Yên Bái, Sở GD- ĐT Yên Bái đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002- 2005 đối với trường Mầm non Thực hành (thành phố Yên Bái) và trường Mầm non Hoa Hồng- huyện Văn Yên. Đây là 2 trong số 3 trường mầm non (trường Mầm non Nga Quán- huyện Trấn Yên) vừa được Bộ GD- ĐT ra quyết định công nhận đạt chuẩn QG và đây cũng là 3 trường MN đầu tiên của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn. Tới dự lễ đón bằng công nhận, về phía Bộ GD- ĐT có NGƯT Đặng Huỳnh Mai- Thứ trưởng Bộ GD- ĐT, TS.Trần Đăng Thao- Tổng Biên tập Báo GD& TĐ, bà Vũ Thị Thanh Bình- Phó Chủ tịch Công đoàn GDVN, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm- Phó Vụ trưởng Vụ GD mầm non, ông Phạm Đức Hạnh - Trưởng phòng thi đua khen thưởng của Bộ cùng các chuyên viên của các Vụ chức năng; Về phía Tỉnh Yên bái có bà Trần Thị Thiệp - Uỷ viên BCH Tỉnh uỷ- Trưởng ban Tuyên giáo, ông Hoàng Thương Lượng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Vǎn Quý- GĐ Sở GD- ĐT và đại diện lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Yên Bái đã đến dự. Vài nét về trường MN Thực hành: Trường MN Thực hành nằm trên địa bàn phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái được thành lập năm 1972 là cơ sở thực hành của trường sư phạm Nuôi dạy trẻ và Tổ mẫu giáo thực hành của trường sư phạm mẫu giáo tỉnh. Năm 1996, Sở GD- ĐT Yên Bái chọn trường MN Thực hành là đơn vị trường trọng điểm cấp tỉnh của ngành học MN. Nhiệm vụ chính của trường là đón nhận chăm sóc nuôi dưỡng GD các cháu từ 3 đến 72 tháng tuổi theo mục tiêu, nội dung, chương trình GDMN do Bộ quy định; Tổ chức các hoạt động mẫu, hướng dẫn giáo sinh MN trường CĐSP; Nghiên cứu cải tiến nhằm đúc rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động GDMN, thí điểm các nội dung mới của GDMN, là cơ sở thực hành cho cán bộ GV MN trong toàn tỉnh. Với tổng số 45 CB, GV, NV hiện đang tổ chức nuôi dạy ở 11 lớp với 377 trẻ, trong đó nhà trẻ có 2 nhóm lớp với 65 cháu; Mẫu giáo có 9 lớp với 312 cháu. Là một nhà trường, 1 hội đồng 3 nhiệm vụ nên nhà trường gặp không ít khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm thường xuyên của tỉnh, ngành và sự ủng hộ của các tổ chức xã hội, các bậc phụ huynh với sự đoàn kết nhất trí cùng chăm lo xây dựng nhà trường của đội ngũ GV, qua thời gian phấn đấu nhà trường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 5 tiêu chí trường chuẩn của Bộ GD- ĐT quy định đối với trường MN khu vực thành phố, thị xã được kiểm tra đánh giá đạt tỷ lệ. Chất lượng chăm sóc GD trẻ có tỷ lệ khá cao: tỷ lệ chuyên cần đạt 92% đối với nhà trẻ; 95% đối với mẫu giáo; trẻ kênh A đạt 97,6%- không có trể kênh C; chất lượng GD toàn diện đạt 97,6%. Bảo vệ an toàn cho trẻ đạt 100%. Với sự phấn đấu liên tục, với tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ của CB, GV, NV trong những năm qua, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: Đó là bằng khen của HĐBT, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh từ năm học 1995- 1996 đến 2002- 2003. Nhiều GV được tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT, của Chủ tịch UBND tỉnh... Và vừa qua, trường MN Thực hành tỉnh Yên Bái đã được Bộ GD- ĐT ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia loại hình trường chuẩn quốc gia thành phố, thị xã. trường MN Hoa Hồng- Văn Yên: Trường MN Hoa Hồng được thành lập năm 1986 tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.Toàn trường có 31 CBGV, trong đó 100% đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ. Hiện đang đảm đương chăm sóc GD cho 8 lớp với trên 200 cháu ở nhóm trẻ và mẫu giáo. Là một loại hình trường tập trung ở một điểm, nơi tập trung đông dân cư có môi trường trong sạch với tổng diện tích mặt bằng trên 4000m2, bình quân 20,8 m2/ trẻ. Cơ sở vật chất được xây dựng đồng bộ, hiện đại, phòng học, bếp ăn, đều được xây dựng đúng quy cách; đồ dùng, đồ chơi cho trẻ đảm bảo tính GD, tính khoa học. Do là một trường nằm ở khu vực nông thôn nên các điều kiện để đảm bảo chất lượng đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Thực hiện chiến lược phát triển ngành học MN, trong những năm qua nhà trường đã có nhiều cố gắng, phát huy những mặt thuận lợi, không ngừng phấn đấu vươn lên. Qua thời gian phấn đấu không mệt mỏi của tập thể CB,GV, CNV đến nay các tiêu chí của một trường chuẩn Quốc gia đã được nhà trường xây dựng một cách vững chắc. Chất lượng chăm sóc nôi dạy trẻ được đảm bảo, không còn trẻ kênh C, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm còn 12,72%. Chất lượng GD trẻ được nâng lên một bước mới, trẻ được dạy theo từng độ tuổi, các lớp mẫu giáo được dạy theo chương trình đổi mới hình thức và cải cách. Nhiều chuyên đề đã được áp dụng cho trẻ khuyến khích tham gia hoạt động... Tỷ lệ chuyên cần đạt 95%, chất lượng bé ngoan đạt 96,8% đối với trẻ 5 tuổi, đối với trẻ khác đạt 93%. Từ những kết quả này, trong nhiều năm qua, trường MN Hoa Hồng đã trở thành đơn vị trọng điểm chất lượng dẫn đầu ngành học MN của huyện Văn Yên, nhiều nâm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Vừa qua, trường đã vinh dự được Bộ GD- ĐT công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002- 2005. Tại buổi lễ công nhận, ông Hoàng Thương Lượng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Việc 3 trường MN đầu tiên trên tổng số hơn 100 trường MN trên toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia thể hiện sự phấn đấu không mệt mỏi của toàn ngành GD nói riêng và của các cấp các ngành, sự quan tâm của phụ huynh nói chung. Trong đó cũng phải khẳng định sự cố gắng quyết tâm, sự chỉ đạo sâu sát, quan tâm, đầu tư kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đối với sự nghiệp GD. Trong thời gian vừa qua, ngành GD- ĐT đã có bước chuyển biến đáng ghi nhận, đó là hệ thống mạng lưới các trường MN đã gần được phủ kín, đã xoá 105/ trên 200 xã trắng về GDMN; toàn tỉnh có 3/105 trường MN được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 12/156 trường tiểu học, 1/97 trường THCS và chưa có trường THPT nào đạt chuẩn. Đó là những con số hết sức có ý nghĩa nhưng cũng qua đó đòi hỏi sự phấn đấu hơn nữa của các cấp các ngành và các nhà trường, các địa phương đối với ngành GD. Dự lễ công nhận trường Mầm non Thực hành tỉnh Yên Bái đạt chuẩn quốc gia, thay mặt lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng ngành GD- ĐT, NGưT, Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai khẳng định: Việc 3 trường MN đầu tiên tỉnh Yên Bái đạt chuẩn quốc gia là niềm vinh dự đối với ngành GD- ĐT. Với trường MN Thực hành, qua báo cáo của đồng chí Hiệu trưởng thấy đây là một ngôi trường có bề dày lịch sử. Đến hôm nay để nhà trường được công nhận đạt chuẩn là cả một quá trình quan tâm của địa phương, của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của bản thân cán bộ quản lý, cán bộ GV của nhà trường. Việc nhà trường tổ chức thu nhận trẻ từ 3 tháng đến 72 tháng tuổi là một điều hết sức hoan nghênh vì ngay cả các trường ở thành phố cũng không làm được. Đặc biệt hơn, trong nhiều năm qua tỷ lệ trẻ được chăm sóc an toàn 100%; tỷ lệ chuyên cần ở nhà trẻ đạt đến 92% cho thấy chất lượng chăm sóc các cháu của nhà trường đảm bảo uy tín đối với địa phương. Những số liệu trên là một minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu của nhà trường. Với một trường ở thành phố mà diện tích đất dành cho một cháu đạt trên 10m2, điều đó thể hiện diện tích đạt được tiêu chuẩn của nông thôn nhưng chất lượng thuộc tiêu chuẩn của thành phố. Nhân dịp này chúng tôi đề nghị các địa phương cũng quan tâm thêm, chúng ta đã có một trường đạt chuẩn cần tạo ra như một vết dầu loang để có ngày càng có nhiều trường đạt chuẩn hơn, để đảm bảo sự công bằng cho GD. Mặc dù hiện nay chúng ta không còn nhiều xã trắng về GDMN nhưng cũng cần tạo ra những ngôi trường ở tất cả địa bàn trong địa phương. Những ngôi trường đó ban đầu có thể không đạt chuẩn nhưng cũng cần đặt ra những chuẩn tối thiểu để có những ngôi trường gọi là trường, gọi là lớp để GD trẻ thực sự chứ không đơn thuần là nơi giữ trẻ. Chúng tôi mong rằng những ngôi trường đầu tiên đạt chuẩn này là một trường điểm để các địa phương học tập phát triển thành nhiều trường đạt chuẩn quốc gia như thế này. Để có được 3 ngôi trường MN đạt chuẩn quốc gia là sự cố gắng rất lớn của ngành GD Yên Bái. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của Ban giám đốc Sở GD- ĐT, với sự hỗ trợ, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sắp tới tỉnh Yên Bái có thêm nhiều trường chuẩn Quốc gia.
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Trường mn hoa hồng, văn yên
Ngày gửi: 4/13/2013 1:03:49 PM

Trường mần non hoa hồng văn yên chuẩn theo phong trào thôi. Một số giáo viên trẻ trình độ non nớt. Tôi cho cháu học ở đó. Khi chưa đi học thì ngoan, ở nhà cháu tự đi giải đến trương cô gios chẳng quan tâm để cháu tòn đái dầm


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hội thảo rút kinh nghiệm xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (16/4)
 Quy định mức chất lượng tối thiểu về giáo dục mầm non cho các xã nghèo, khó khăn (15/4)
 Chiếc quạt thần kỳ (14/4)
 Trường Mầm non tư thục Măng Non - Một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh (13/4)
 Chọn đồ chơi cho trẻ em (10/4)
 Vui chơi - yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển trí não của trẻ (5/4)
 UnilevelVietNam: Trường Mầm non thực hành Hoa Sen có phòng khám và điều trị nha khoa (5/4)
 Trẻ 5 tuổi đổ xô đi học chữ (5/4)
 Chuyện ăn ở trường mầm non (3/4)
 69 giáo viên dự Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non Hà Nội (30/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i