Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Món súp của Pháp


Món súp của Pháp

 

Súp bắt nguồn từ ‘sop', một món ăn ban đầu chỉ là một loại canh hoặc một món hầm để nhúng những mẩu bánh mỳ. ‘Sop' lúc đó chỉ để dành cho việc nhúng bánh mỳ.

Vào thế kỷ 16, các nhà hàng bắt dầu đưa súp vào thực đơn của mình như một món ăn và giá thành của súp rất hợp với túi tiền của thực khách. Những người bán hàng rong trên phố thì lại gọi đây là thần dược và quảng cáo súp là một phương thuốc giải độc hữu hiệu. Năm 1765, một doanh nhân ở Pari đã mở một nhà hàng chuyên về các loại súp. Chính điều này đã làm thay đổi tên gọi của ‘sop' và từ đó người ta gọi món ăn này là súp (soup) trong các nhà hàng.

Súp của Pháp luôn được làm từ những thực phẩm tươi. Người Pháp rất coi trọng việc sử dụng thực phẩm tươi cho những món ăn của mình. Dù khí hậu có thay đổi từ mùa này sang mùa khác thì mùa nào thức nấy, người Pháp vẫn luôn chế biến các món ăn ưa thích từ thực phẩm tươi.

Súp là một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn của người Pháp. Súp được người Pháp chế biến từ các loại thịt, rau quả, đậu có sẵn. Theo truyền thống, súp của Pháp được chia thành 2 nhóm chính: súp loãng và súp đặc. Người Pháp chia súp làm 2 nhóm chính như vậy dựa trên thành phần nước dùng và nước canh thịt

Nước dùng dùng để chế biến súp đặc còn nước canh thịt lại để dùng để nấu món súp loãng. Gọi là súp loãng nhưng món ăn này không khác gì những món canh nấu với nước thịt ở Việt Nam. Các nguyên liệu để nấu súp loãng luôn được thái lớn hoặc để nguyên, đồng thời súp luôn giữ được độ loãng. Khác với súp loãng, người Pháp quan tâm nhiều hơn đến súp đặc bởi loại súp này rất bổ dưỡng nhờ những nguyên liệu được chọn lọc và xay nhuyễn, khi chế biến xong thì những món súp có dạng sền sệt nên được gọi là súp đặc.

Súp đặc được phân loại phụ thuộc vào những nguyên liệu được sử dụng. Ví dụ như: Purées là một loại súp rau, trong đó thành phần chủ yếu là rau được xay nhuyễn. Cũng như vậy, Bisques là loại súp thịt được làm từ sò, ốc xay nhuyễn với kem, súp kem thì thành phần có sốt Béchamel là chủ yếu, súp Veloutés béo ngậy với thành phần chính là trứng, bơ và kem. Ngoài những thành phần chính đặc trưng cho mỗi loại súp đặc còn có gạo, bột và ngũ cốc.

Không có gì dễ dàng hơn là nấu một bát súp bổ dưỡng. Bạn có thể tận dụng tất cả những thực phẩm có trong tủ lạnh hoặc có thể làm một loại súp tinh chế mà bạn ưa thích.
(PNN)