Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tăng cường dinh dưỡng rau, củ , quả hợp lý trong bữa ăn.


Giảm gạo, tăng thịt, cá trứng sữa, thiếu rau. Đó là thực trạng tiêu thụ lương thực thực phẩm của người dân Việt Nam qua 4 cuộc điều tra do Viện Dinh dưỡng tiến hành 5 năm/lần kể từ năm 1985. So với thời điểm cách đây 15 năm, bữa ăn của người Việt đã được cân đối theo chiều hướng tích cực với đa dạng thực phẩm.

Nếu như vào năm 1985, lượng gạo tiêu thụ là 425g/ người/ngày, lượng khoai là 38,2g/người/ngày thì nay con số này đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 390g/người/ngày và 8,9g/người/ ngày. Về thịt, mức tiêu thụ năm 2005 đã tăng hơn 4,6 lần năm 1985. Lượng cá tiêu thụ cũng gia tăng hơn 1,7 lần. Đặc biệt, sự thay đổi về mức tiêu thụ trứng sữa là mạnh mẽ nhất. Năm 2005, người dân Việt Nam tiêu thụ các sản phẩm này với số lượng cao gấp 18 lần so với năm 1985, hơn 10 lần so với năm 1990 và gấp 3 lần so với năm 2000.

Trong các loại thực phẩm, diễn biến tiêu thụ rau tăng giảm thất thường. Cách đây 16 năm, mỗi người dân tiêu thụ 214g rau mỗi ngày. Sau 5 năm, lượng tiêu thụ loại thực phẩm thiết yếu này đã giảm xuống còn 171g/người/ngày. Đến năm 2005, con số này lại tăng lên mức 203. So với nhu cầu dinh dưỡng cần thiết (khoảng 300g/người/ngày), người Việt Nam đã ăn thiếu rau.

Những năm gần đây, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ đã giảm đáng kể, nhưng tình trạng thiếu máu và vitamin A vẫn ở mức cao. Có tới một nửa trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi bị thiếu máu, 30% trẻ dưới 5 tuổi có hàm lượng vitamin A trong máu thấp. Tình trạng thiếu máu, thiếu vitamin A cũng xuất hiện ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai.

Các chuyên gia dinh dưỡng đã cảnh báo về tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ nhỏ. Thống kê cho thấy, tỷ lệ trẻ bị béo phì có chiều hướng gia tăng. Tại các quận nội thành Hà Nội, có 4,9% trẻ từ 4 đến 6 tuổi bị thừa cân, béo phì. Càng cao tuổi thì số người bị thừa cân, béo phì càng lớn. Tình trạng này xuất hiện ở cả nam lẫn nữ, cả nông thôn lẫn thành thị.

Tiểu đường cũng là một bệnh liên quan đến chế độ ăn uống. Hiện nay số người bị bệnh tiểu đường do ăn uống không hợp lý ngày càng tăng, ngày càng nhiều người ăn đồ ăn nhanh và thức ăn không có lợi cho sức khỏe. Tiến sỹ Gauden Galea, cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết trong mười năm qua, ở Hà Nội, số người bị bệnh tiểu đường tăng gấp đôi. Bên cạnh đó là bệnh tim mạch ngày càng gia tăng. Bệnh này phát triển mạnh do ăn nhiều mỡ động vật làm tăng hàm lượng cholesterol trong máu, dễ bị xơ mỡ động mạch.

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, nếu không thay đổi cách ăn uống cũng như thay đổi thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn thì số người dân Việt Nam mắc các bệnh liên quan đến dinh dưỡng như: Tim mạch, tiểu đường, loãng xương... sẽ ngày một gia tăng.


PV