Nằm ngửa có gây bẹt đầu cho bé? Rất nhiều phụ huynh lo lắng và đặt ra câu hỏi: Liệu nằm ngửa có gây bẹt đầu cho bé?. Có thể. Các bé chào đời với xương sọ mềm và rất dễ uốn. Nếu bé nhà bạn dành quá nhiều thời gian để nằm ngửa với đầu bé ở cùng một vị trí thì bé có thể tăng nguy cơ bị bẹt vùng đầu mà hay phải tiếp xúc với gối (đệm). Tình trạng này gọi là chứng plagiocephaly. Sau những tuần đầu tiên, bé có thể tự xoay đầu, bạn nên đắt bé ngủ với đầu của bé hướng về một góc khác nhau của cũi mỗi đêm. Bé thường có xu hướng tự quay mặt ra cửa hoặc nơi có treo đồ chơi trên cũi. Vì thế, nên đa dạng hướng quay này cho bé để tránh cho bé quay mãi về một hướng, hạn chế một bên đầu luôn "đè" lên đệm (gối). Nằm sấp còn khuyến khích bé phát triển cơ cổ trong giai đoạn đầu đời. Kết quả, bé có thể thoải mái quay đầu mỗi khi nằm và điều này hạn chế được việc bé chỉ nằm mãi ở một tư thế đầu. - Hạn chế cho bé nằm nhiều trên xe đẩy, trong nôi (cũi) hoặc những địa điểm khác mà bé chỉ được hướng đầu về một phía. - Nên xen kẽ tư thế bế con khi bạn cho con bú (nhất là khi bú bình). Điều chỉnh tư thế bú cho bé sẽ tránh được áp lực luôn ở một bên đầu của bé. Lưu ý: Nếu bạn thấy đầu bé bẹt nghiêm trọng, bạn nên đưa bé đi khám. Một số trường hợp, bé cần được bác sĩ can thiệp sớm.
|