Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Vệ sinh các vùng nhạy cảm cho bé



Những vùng nhạy cảm trên cơ thể của bé gồm vùng kín, mũi, tai và cuống rốn.


Vùng kín của bé trai

Nếu bé mới được cắt bao quy đầu, cần giữ cho vết cắt được sạch sẽ và chấm nhẹ vào vết cắt với thuốc được bác sĩ kê đơn trong mỗi lần thay tã để tránh vết thương bị chà xát vào tã. Sau khi vết cắt đã lành, cần vệ sinh sạch sẽ trong mỗi lần tắm.

Với bé chưa cắt bao quy đầu thì cũng không cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Nhưng không nên kéo lớp da ở đó để vệ sinh bên dưới. Một vài năm nữa, khi bé lớn hơn thì việc kéo lớp da ở vùng kín của bé trai để vệ sinh bên trong cho bé sẽ an toàn hơn.

 

Cuống rốn

Quấn tã phía dưới rốn để tã không chà xát vào cuống rốn của bé. Nên mặc quần áo riêng rẽ cho bé thay vì dùng bộ cả người (như chiếc túi ngủ). Cũng không cần thiết phải dùng gạc tẩm cồn để che cuống rốn. Cuống rốn có thể tự rụng sau 1-4 tuần.

Bạn cần kiểm tra những triệu chứng nhiễm khuẩn cuống rốn: Làn da ửng đỏ ở quanh rốn, bé bị đau (khóc) khi chạm vào cuống rốn... thì cần đưa bé đi khám.

Tai

Khi rửa mặt cho bé, có thể dùng khăn mặt lau sạch vành tai cho bé nhưng không quấn ngón tay út của mẹ dưới khăn mặt và cố gắng đưa sâu vào tai của bé. Cũng không được dùng miếng tăm bông hay bất kể vật gì đưa vào trong tai bé. Nếu bạn muốn lấy ráy tai cho bé, hãy hỏi bác sĩ. Ráy tai thường là vô hại nhưng nếu quá nhiều thì bác sĩ sẽ lấy giúp bé một cách an toàn.

Mũi

Tương tự như vệ sinh tai cho bé, chỉ cần lau rửa bên ngoài. Lau sạch nước và dử mũi ở bên ngoài, không cố thọc sâu vào trong mũi. Nếu bé bị ngạt mũi thì có thể dùng thuốc nhỏ mũi để làm sạch cho bé.


Theo Mevabe