Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thị lực ở bé mới sinh


 

Nhiều người nghĩ, bé hầu như không nhìn thấy gì trong tháng đầu tiên. Tuy nhiên, một số nghiên cứu mới đây chứng minh rằng, thị giác ở bé sơ sinh tốt hơn cha mẹ vẫn tưởng.

 

Bé sơ sinh có thể nhìn rõ những hình ảnh sắc nét cách xa khoảng 18-20cm. Khoảng cách này trùng khớp với khoảng cách của khuôn mặt mẹ với khuôn mặt bé, khi cho bé ti mẹ.

 

 

Các chuyên gia cho biết, bé sơ sinh đặc biệt thích thú với khuôn mặt cha mẹ hay người xung quanh. Bộ não của bé mới phát triển đủ để nhận biết cử chỉ từ khuôn mặt. Điều này giúp kết nối tình yêu giữa cha mẹ và bé từ ngay sau khi bé chào đời.

 

Tuy nhiên, thị lực ở bé sơ sinh chưa được rõ bởi vì, các cơ vùng mắt còn yếu và chưa liên kết. Vì thế, dù mắt của bé ngay sau khi sinh đã biết đến hình dạng và độ tương phản thì các cơ ở mắt chưa liên kết được nên kém sự tập trung. Do đó, thị lực ở bé còn mờ nhạt. Nhiều cha mẹ còn thấy đôi mắt của bé hay liếc ngang mỗi khi nhìn.

 

Bé nhìn tốt nhất khi đồ chơi được để hơi lệch sang bên thay vì trực diện. Những đồ vật có độ tương phản cao như chứa gam màu đen - trắng cũng khiến bé dễ nhìn.

 

Khoảng 2-3 tháng tuổi, thỉnh thoảng, bé nhìn chăm chú vào một đồ vật. 3 tháng tuổi, bé thích quan sát đôi tay của mình. Giai đoạn này, bé bắt đầu có thể nhìn theo đồ vật chuyển động, bởi vì các cơ ở mắt đã hoàn thiện.

 

Giai đoạn 4-6 tháng, đồ chơi nhiều màu và nhiều hình dạng sẽ hợp với bé. 6 tháng tuổi, bé nhìn được chuyển động đi ngang qua phòng. Đến 1 tuổi, thị giác của bé gần như phát triển hoàn toàn.

 

Theo Mevabe