Trẻ không nên ngậm bú quá 20 phút Bởi vì trẻ ngậm đầu vú trong khi đang ngủ và quá 20 phút thì bầu vú bị thấm nước bọt quá lâu, dễ phát sinh hỏng da khiến vi khuẩn dễ xâm nhập.
Tại sao nên cho con bú?
- Sữa mẹ còn được mệnh danh là "liều thuốc kháng sinh" quý giá, bởi nó giúp bảo vệ trẻ khỏi những loại vi khuẩn và vi rút gây hại. Nhiều minh chứng cũng chỉ ra rằng, những trẻ sau khi chào đời được bú mẹ trong vòng 6 tháng sẽ giảm thiểu đáng kể được nguy cơ mắc các chứng bệnh viêm nhiễm như viêm tai, tiêu chảy, hen suyễn....
- Bú mẹ không những đem lại hữu ích tuyệt với cho bé, mà còn rất có lợi cho mẹ. Các chuyên gia cho rằng, phụ nữ cho con bú sẽ ít có nguy cơ mắc phải chứng ung thư vú, ung thư cổ tử cung hơn nhiều so với những phụ nữ khác. Thêm vào đó, họ còn giảm được nguy cơ bộ khung xương bị yếu, xốp và dễ gãy khi về già, đặc biệt là ở giai đoạn tiền mãn kinh. Nên cho bé bú trong bao lâu? Các chuyên gia khuyên bạn, để đảm bảo sức khoẻ cho bé yêu, tốt nhất bạn nên duy trì thời gian cho bé bú mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời. Tuy nhiên, sẽ là hoàn hảo hơn rất nhiều, nếu bạn duy trì được quãng thời gian cho trẻ bú càng lâu càng tốt. Thời gian ngậm bú của trẻ không nên để quá 20 phút, và cũng không nên cho trẻ ngậm đầu vú trong khi đang ngủ để tránh bầu vú bị thấm nước bọt quá lâu, dễ phát sinh hỏng da khiến vi khuẩn dễ xâm nhập. Có an toàn nếu dùng thuốc trong thời gian đang cho con bú? Bạn cần lưu ý những loại thuốc như thuốc cao huyết áp, tiểu đường, thuốc hen suyễn đều là những loại thuốc gây nên những ảnh hưởng không tốt đến nguồn sữa mẹ, cho nên nhất thiết phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc. Có thể cho con bú nếu kích cỡ "núi đôi" quá nhỏ? Bạn hoàn toàn vẫn có thể cho con bú. Kích thước của "núi" không liên quan đến khả năng sản sinh ra nguồn sữa cho bé. Kích cỡ của bộ ngực được quyết định bởi số lượng các mô mỡ trong vú, chứ không phải bởi số lượng sữa. Theo kết quả từ nhiều cuộc nghiên cứu, hầu hết những phụ nữ có kích thước bộ ngực thế nào đi chăng nữa, đều có thể cung cấp đủ lượng sữa cho bé yêu. Có thể mang thai trong quá trình cho con bú? Trong giai đoạn cho con bú, buồng trứng của bạn sẽ ngưng việc sản xuất ra trứng, cho nên bạn sẽ khó có khả năng mang thai trong giai đoạn này. Thêm vào đó, dấu hiệu "đèn đỏ" hàng tháng của bạn cũng không xuất hiện như bình thường. Tuy nhiên, vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn rằng bạn có thể phòng tránh thai được 100%. Cách an toàn nhất là bạn vẫn cần phải áp dụng các biện pháp phòng tránh thai an toàn khi quan hệ tình dục. Mỗi ngày dùng nước ấm hoặc thuốc tắm của trẻ rửa sạch đầu vú và bầu vú, không dùng xà phòng, cồn để rửa đầu vú nhằm tránh nẻ da và không tốt cho con. Tư thế cho bú như thế nào?
Cho bé bú một bên hay cả hai bên vú? Các chuyên gia khuyên bạn nên cho bé bú luân chuyển cả hai bầu vú: mỗi lần cho trẻ bú xong, nên vắt hết phần sữa còn thừa, việc đó có thể giúp sữa tăng lên nhiều, đồng thời cũng để phòng tắc tuyến vú và hai bên bầu vú to nhỏ không đều nhau. Có thể đeo nịt vú trong giai đoạn này? Bạn hoàn toàn có thể. Trong thời kỳ cho bú nên đeo áo ngực được làm bằng chất bông thích hợp để cho bầu vú thoải mái và cải thiện tuần hoàn máu nơi bầu vú. theo afamily
|