Tắc lệ đạo bẩm sinh ở trẻ sơ sinh
Tắc lệ đạo là một bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh và tạo cho bà mẹ rất nhiều âu lo. Không lo sao được khi mà đứa con bé bỏng vừa mới chào đời của mình thường xuyên bị chảy nước mắt sống dù bé không khóc, rồi lâu ngày mắt bệnh tiết mủ vàng, đóng ghèn làm bé bị viêm kết mạc tái đi tái lại.
Hỏi: Những nguyên nhân gây tắc lệ đạo? Trả lời: Tắc lệ đạo bẩm sinh thường do ba nguyên nhân sau đây: Không có điểm lệ: Trẻ sẽ luôn bị chảy nước mắt và viêm kết mạc kéo dài. Tùy theo mức độ bệnh mà có các cách xử trí khác nhau. Nếu chỉ do màng ngăn ở điểm lệ thì có thể rạch làm thông lệ đạo nhưng nếu do tắc lệ đạo hoàn toàn thì phải phẫu thuật thông hố lệ mũi khi trẻ lớn. Rò túi lệ bẩm sinh: Vùng da gần góc trong của mắt có lỗ rò nhỏ gây chảy nước mắt qua lỗ rò này. Điều trị bằng cách phẫu thuật đóng lỗ dò. Tắc ống lệ mũi bẩm sinh: Đây là trường hợp thường gặp nhất xảy ra ở khoảng 5% trẻ sơ sinh 12-20 ngày tuổi. Bệnh có thể xảy ra ở một hoặc hai bên mắt, thỉnh thoảng gây ra triệu chứng chảy nước mắt sống, nếu bị thường xuyên và kéo dài có thể tạo ra mủ nhầy, viêm kết mạc mắt, sưng túi lệ. Hỏi: Các phương pháp điều trị tắc ống lệ mũi bẩm sinh? Trả lời: Đối với trẻ < 3 tháng tuổi: Nên đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa mắt nhi để có phương pháp điều trị thích hợp. Việc điều trị chủ yếu là mát-xa túi lệ, nếu như có nhầy mủ thì dùng thêm kháng sinh nhỏ mắt theo chỉ định của bác sĩ. Đối với trẻ 3-12 tháng: Phương pháp bơm thông lệ đạo cho hiệu quả cao. Đối với trẻ >12 tháng: Phương pháp bơm thông lệ đạo thường không hiệu quả nên cần cho trẻ đi khám để đánh giá việc phẫu thuật nối thông túi lệ mũi.
|