Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nên cho trẻ mới sinh ở đâu?



Theo thói quen cũ ngay khi đứa trẻ lọt lòng, bà đỡ sẽ trao bé lên tay người mẹ. Nhưng trong mấy chục năm trở lại đây, thói quen này đã thay đổi. Vì sợ trẻ nhiễm khuẩn nên trong một vài năm gần đây các nhà hộ sinh ở nước ta cũng bắt đầu có xu hướng theo phương Tây.

Những đứa trẻ mới sinh sẽ được tập trung trong một phòng nuôi trẻ riêng, chăm sóc theo chế độ khoa học. Đến giờ quy định người hộ sinh bế lại cho con bú mẹ, ít phút lại đưa đi. Như thế sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ, đứa trẻ không bị nhiễm khuẩn. Nhưng liệu cách chăm sóc trẻ như thế có thật sự tốt không? 

Việc tách mẹ và con ngay trong thời gian đầu đứa trẻ mới sinh là một sai lầm. Thông qua giác quan của mình, người đầu tiên mà đứa bé nhận ra chính là người mẹ. Được tiếp xúc với người mẹ nhiều lần, nhiều mặt, qua nhiều giác quan là nền tảng để xây dựng sự cảm nhận về mọi vật khác, về thế giới bên ngoài. Ngược lại, nếu ngay từ những ngày đầu mới chào đời, mẹ và con bị tách rời nhau sẽ dẫn đến những xúc cảm thiếu tích cực như: mẹ xa con, không thường xuyên ôm ấp, vỗ về, âu yếm sẽ khó có thể hiểu được tâm trạng của con trong những ngày đầu mới chào đời. Con xa mẹ, khi khóc không ai đáp ứng, tiếng khóc lẫn vào cùng với tiếng khóc của những đứa trẻ khác, bé sẽ cảm thấy hụt hẫng, thiếu an toàn. Mẹ con thiếu hụt tình cảm, mất đi những ngày quan trọng vào bậc nhất để xây dựng mối quan hệ gắn bó, than thiết. Nhiều người cho rằng, chỉ có mấy ngày đầu thì không sao, sẽ bù đắp sau, quan trọng đứa bé sẽ được an toàn về mặt thực thể, không bị nhiễm khuẩn trong nhưng ngày đầu. Nhưng trên thực tế, theo phân tích của các nhà tâm lý thì đây chính là tấn bi kịch, chấn thương đầu tiên để lại dấu vết sâu sắc cho cuộc đời đứa trẻ. 

Hãy ở bên cạnh con bạn ngay khi bé chào đời, hãy ôm ấp, vỗ về, nâng niu để bé luôn cảm thấy được yên ổn và an toàn. 

Theo Lamchame